Lâu òi ko ghé, thấy cái này chưa có. Đây là phần moon dịch và có tổng hợp từ YAN (ko nhớ hết tên mọi ng để cảm ơn nữa :confuse: )
Have fun nha mọi ng ^^
W-inds. 2005
W-inds. (winzu) là 1 nhóm hiphop gồm 3 thành viên, là lớp đàn em “chí cốt” của “Da pump”.
Trong 1 cuộc thử giọng thường kỳ của Pony Canyon, Keita đã xuất sắc vượt qua tất cả những ng dự thi tại cuộc tuyển chọn ở Kyushu và Okinawa. Với giọng hát cao 5 octaves và phong cách biểu diễn riêng, hết sức ngây thơ (đáng iu nữa) trong lần thi chung kết Keita đã nhận đc sự ủng hộ nhiều nhất. 1 điều thú vị nho nhỏ là mẹ của Keita đã gửi đơn tham dự cuộc thử giọng này mà Keita ko hề biết.
Ryohei và Ryuichi là 2 bạn cùng lớp tại trường dạy nhảy ở Sapporo, cả 2 đã thể hiện đc tài năng của mình từ rất sớm. Cả 2 là thành viên thường xuyên của nhóm nhảy Hokkaido và Tazu Studio.
Cả 3 gặp nhau tại Tokyo vào năm 2000 và đc Ken (trong Da Pump) huấn luyện trực tiếp về môn nhảy. W-inds. đc thành lập với ý nghĩa “cơn gió từ phía bắc và nam sẽ hợp thành 1 và sẽ tồn tại trên khắp Nhật Bản”.
Những cuộc biểu diễn trong khu dành cho ng đi bộ tại Yoyogi và Shibuya vào các ngày CN hàng tuần từ tháng 11-2000 đã giúp W-inds. nâng cao đc các kỹ năng nhảy của mình. Bài hát đầu tiên của nhóm “4ever memories” kể về những lần diễn live như thế. Mỗi tuần trôi qua là 1 lần vòng tròn ng xem nới rộng thêm và vào ngày 11-3-2001, 8000 dân teen (từ cấp 1, cấp 2 tới câp 3) đã có mặt tại Shibuya HOKO, số 109 tại Tokyo để chứng kiến sự ra đời của W-inds. Sau lần biểu diễn ra mắt, dọc đất nc, từ Sapporo tới Fukuoka 1 cơn gió đã len lỏi khắp các đg phố. Album “1st message” đã phát hành vào tháng 12-2001 bắt đầu tại vị trí thứ 30 trong bảng xếp hạng các ca khúc mới, rồi thứ 12, cuối cùng là thứ nhất. Với album 1, W-inds. đã đoạt giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Japan Record lần thứ 43.
Sau khi phát hành single video 5th “Another Days” và 6th “Becos of u” năm 2002, W-inds. đã lớn mạnh: Live tour đầu tiên qua 12 tỉnh thành với 28 lần biểu diễn trước công chúng đã là 1 tour có quy mô lớn và thu hút hơn 120 000 ng tham dự, trong lần phát hành live video này W-inds. cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Tháng 12-2002 W-inds. tung ra album 2 “The system of alive” đã đc đón nhận nồng nhiệt và họ đã nhận đc giải ghi âm của năm và bài hát của năm mới.
Vào tháng 5-2003 single thứ 8 “Super lover I need you tonight” là 1 bản dance remix tuyệt vời giúp W-inds. trở lại vị trí số 1. Và mùa hè 2003 đánh dấu sự thành công mạnh mẽ của W-inds. với 2 hit single liên tiếp “Love is message”, “Long road” cùng live tour thứ 2. Album thứ 3 “Prime of live” thực sự là tiếng nói của tuổi teen và sang tới đầu năm 2004, W-inds. đã đặt những viên gạch chắc chắn cho con đg hiphop của mình với “Pieces” và “kirei da”. Một làn gió mới sẽ khẳng định mình trong một thời gian ko xa nữa...
Các giải thưởng mà W-inds. đã nhận đc:
- 2001 : Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Japan Record lần thứ 43
- 2002: Giải mũi tên vàng dành cho nghệ sĩ mới (tổ chức lần thứ 39)
Nghệ sĩ mới của năm (obuza – ko hiểu) tại giải đĩa vàng (tổ chức lần thứ 16)
Giải thưởng lớn tại Japan record (tổ chức lần thứ 44)
- 2003: Giải thưởng lớn tại Japan record (tổ chức lần thứ 45)






W-inds. 2005




lên nào



, nhưng giờ thì tôi thấy ganh tị với họ. Đó là bởi vì hiện tại tôi chưa có gf (chỉ có vợ rồi thôi ^ ^), . Nếu tôi có gf tôi nghĩ là mình cũng làm thế, nếu có thiều người trên đường thì có vẻ hơi ...... nhưng nếu ko có ai thì ko có vấn đề gì.
, b continued<<

Bookmarks