Sau 6 năm kiện tụng dai dẳng, các bệnh viêm gan C và và Công ty TNHH Dược phẩm Nihon đã đi đến một thỏa thuận vào hôm Chủ Nhật sau khi đã truyền máu có nhiễm virus viêm gan của hãng này.
Miura Tsutomu, Chủ tịch hãng dược phẩm Nihon cúi đầu xin lỗi các bệnh nhân
Ký vào thỏa thuận này, Miura Tsutomu, Chủ tịch hãng dược phẩm Nihon đã cúi đầu xin lỗi các bệnh nhân: ''tôi chân thành xin lỗi các bạn rằng chúng tôi không thể ngăn chặn việc dịch bệnh lây lan và gây tổn thất cho mọi người. Sản phẩm mà chúng tôi sản xuất đã không bảo vệ được người bệnh cũng như sự an toàn cho nhân dân."
Ba bị đơn khác trong các công ty bị khởi kiện năm 2002 có cả Tập đoàn Mitsubishi Tanabe Pharma và các chi nhánh tập đoàn Benesis Corp - đã đạt đến một thỏa thuận về việc dàn xếp với các bệnh nhân nhiễm viêm gan.
Theo thoả thuận, Công ty Dược phẩm Nihon nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn việc để lây lan bệnh viêm gan C và phải chính thức xin lỗi đến những nạn nhân.
Các công ty này cũng yêu cầu để thực hiện các nỗ lực tối đa nhằm ngăn ngừa bất kỳ việc tái phát do sản phẩm này gây ra và gây hại đến sức khỏe cộng đồng, cùng với đó phải tận dụng tối đa các biện pháp bao gồm cả việc chế tạo ra một loại thuốc chống virus viêm gan C.
Số người bị nghiễm loại virus này là 1.970 trường hợp đầu những năm 1990 khi sử dụng nguồn máu không sạch (hầu hết là truyền máu trong thời gian sinh nở.)
Sau khi hơn 1000 trường hợp đệ đơn lên tòa án trên khắp Nhật Bản vào năm 2002, các công ty bị đơn và các nguyên đã đơn đạt đến một thỏa thuận để giải quyết các khiếu nại trước tòa án trong năm nay.
Sau khi thỏa thuận, điều kiện ban hành trong tháng Một năm sau là phải miễn giảm chế độ cho số người bị nhiễm viêm gan C, trả tiền từ 12 triệu đến 40 triệu yên cho mỗi bệnh nhân tùy thuộc vào trình trạng của bệnh. Những khoản tiền được thanh toán theo quy định của pháp luật được Nhà nước giám sát và ba công ty trên.
KHA (theo Kyodo)








Bookmarks