“Liên hoan phim Nhật Bản 2008” diễn ra tại Hà Nội và TP Hải Phòng vừa kết thúc ngày 21-10 là sự kiện có ý nghĩa nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.


Trả lời phỏng vấn báo Hànộimới về thành công cũng như ý nghĩa của sự kiện văn hóa này, Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Báo chí và Văn hóa ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam Sê-ki Phu-ru-đa-tê cho biết:

Liên hoan phim Nhật Bản được tổ chức hằng năm tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Song, đây là liên hoan phim có quy mô lớn nhất từ trước tới nay do ĐSQ Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt-Nhật (VJCC), Công ty TNHH Mitsui Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hải Phòng tổ chức. Liên hoan phim đã đem đến cho người xem Hà Nội và Hải Phòng những bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản như: phim hoạt hình về Đô-rê-mon “Nô-bi-ta và chú Khủng long”; “Cơ trưởng Hát-lóc ở Ác-ca-đa”; phim tình cảm “Tín hiệu tình yêu”; phim tâm lý xã hội “Ông nội tôi” và các bộ phim hài: “Nào hãy nghỉ ngơi”, “Vũ điệu lạ kỳ”...

- Liên hoan phim lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy hợp tác Việt-Nhật, thưa ông ?

- Do việc nghiêm ngặt trong quản lý bản quyền phim ở Nhật Bản nên việc giới thiệu phim Nhật Bản đến với khán giả Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên năm nay, với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan hai nước, những bộ phim đặc sắc, mới sản xuất của Nhật Bản đã đến với khán giả Việt Nam và đã được đánh giá rất cao. Sự kiện văn hóa này là hoạt động hết sức ý nghĩa trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật-Việt nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/9/1973-21/9/2003). Tôi tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động văn hóa mối quan hệ hợp tác cũng như sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng được nâng cao.


- Vậy, phải chăng văn hóa là yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước ?


- Văn hóa được ví như chiếc cầu nối giúp người dân hai nước Nhật-Việt xích lại gần nhau hơn. Trong những năm qua, cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam đều tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tháng 5 vừa qua, Đại nhạc hội Nhật-Việt giới thiệu âm nhạc hiện đại Nhật Bản đến khán giả Việt Nam đã được tổ chức thành công tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó tháng 9, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã mang đến cho nhân dân Nhật Bản những nét văn hóa truyền thống, âm nhạc hiện đại và ẩm thực của Việt Nam. Ngoài ra, ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam rất tích cực tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam như tổ chức chiếu phim Nhật Bản 2 tuần một lần bằng nguyên bản tiếng Nhật tại ĐSQ Nhật Bản và các buổi giới thiệu văn hóa truyền thống Nhật Bản như trà đạo, cắm hoa IKEBANA... Vì thế, tôi tin tưởng rằng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa mà đặc biệt là “Liên hoan phim Nhật Bản”, người Việt Nam sẽ có cơ hội được xem và tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa, con người Nhật Bản.

- Xin cảm ơn ông !

Theo HNM