Theo kết quả cuộc thăm dò do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 23/6, lòng tin kinh doanh đối với các công ty lớn ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong quý II/08, do các công ty ngày càng cảm nhận được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng giá nhiên liệu tăng cao và sự tăng giá của đồng yên.

Chỉ số các điều kiện kinh doanh tại những công ty có số vốn từ 1 tỷ yên trở lên ở mức âm 15,2, giảm 5,9% so với quý I và là quý thứ 2 liên tiếp giảm. Kết quả đó đã khẳng định đánh giá của chính phủ trong báo cáo hàng tháng mới được công bố, trong đó nhấn mạnh rằng lòng tin kinh doanh ở Nhật Bản "ngày càng trở nên đáng lo ngại". Yoshiki Shinke, nhà phân tích kinh tế của Viện nghiên cứu đời sống Dai-ichi, cho rằng kết quả điều tra đã chứng tỏ rằng giá dầu thô và giá các nguyên liệu khác tăng cao đã tác động nghiêm trọng tới khu vực doanh nghiệp của Nhật Bản. Tuy nhiên, dư luận Nhật Bản hy vọng chỉ số lòng tin kinh doanh đối với các công ty lớn ở nước này sẽ được cải thiện trong quý III và quý IV.

Lợi nhuận trước thuế của toàn bộ các công ty trong tài khóa 2008 dự kiến giảm 2% so với tài khóa 2007, ngược hoàn toàn với dự đoán tăng trưởng 6% đưa ra trước đó, chủ yếu do chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Mức độ đầu tư vốn của các công ty thuộc tất cả các ngành trong tài khóa 2008 dự kiến giảm 0,9% so với tài khóa 2007.

Trong quý II, chỉ số lòng tin kinh doanh đối với các công ty chế tạo lớn là âm 15,1%, giảm so với mức âm 12,9% của quý trước. Lòng tin kinh doanh cũng giảm đối với các công ty chế tạo cơ khí, ô tô và công cụ chính xác. Trong khi đó, chỉ số lòng tin kinh doanh đối với các công ty phi chế tạo có tiếng tăm cũng giảm xuống mức âm 15,3 so với mức âm 7,2 trong cuộc điều tra trước, chủ yếu là các ngành xây dựng, công nghệ thông tin và khu vực bán buôn. Đối với những doanh nghiệp vừa với số vốn từ 100 triệu yên trở lên, chỉ số lòng tin kinh doanh trong tất cả các ngành nghề giảm xuống mức kỷ lục âm 18,1, trong khi chỉ số trên của quý I là âm 14,1. Chỉ số đối với các doanh nghiệp nhỏ với số vốn khoảng vài chục triệu yên tăng từ mức âm 30,4 trong quý I lên âm 36,5 trong quý II. Về vốn đầu tư, trong tài khóa 2008, các công ty chế tạo dự định sẽ tăng thêm 9,3% so với tài khóa 2007, song các công ty phi chế tạo lại dự kiến cắt giảm 8,2%.

TTXVN