Tuyệt vọng, phiền não và nợ nần là ba vấn đề chính đẩy nhiều người Nhật Bản vào con đường quyên sinh. Con số người tự tử cao nhất xảy ra ở đàn ông trên 40 tuổi. Hơn 33.000 trường hợp như vậy xảy ra ở mảnh đất mặt trời mọc năm 2007, cao hơn năm 2006 là 2,9%.
Nhật vẫn không thể giảm tỷ lệ tự tử trên toàn quốc ở mức trên 33.000 trường hợp một năm
Các cuộc bàn thảo nhằm tìm cách giảm tỷ lệ tự tử ở Nhật đã bắt đầu từ 10 năm nay. Nhưng tỷ lệ tự tử vẫn giữ mức trên 30.000 trường hợp mỗi năm.
Một nửa trong số các vụ tự tử ở trong tình trạng tuyệt vọng, vì những căn bệnh trầm trọng hay vì các khoản nợ lớn. Nơi có số người chết vì các lý do trên nhiều nhất là Yamanashi, với tỷ lệ tự tử tới 39/100.000 người.
Đàn ông Nhật có khuynh hướng giải quyết ba vấn đề kể trên bằng tự tử thường xuyên hơn phụ nữ, chiếm 71% so với 57,4%, với đa phần là thất nghiệp. Khoảng 24.000 trường hợp tự sát ở độ tuổi trên 40.
Nội các Nhật đã trịnh trọng cam đoan sẽ làm giảm tỷ lệ tự tử vào năm 2016 trở đi hơn 20% (6.000 người).
Vùng đất mặt trời mọc đang bỏ đằng sau đa số các quốc gia công nghiệp phát triển về số người tự sát, trong khi vẫn phải chống chọi với tình trạng “già” dân số.
Quan niệm của y học hiện đại cho rằng tự tử là một mối lo ngại về độ lành mạnh của tinh thần, liên kết với các yếu tố tâm lý như khó đối phó được với sự tuyệt vọng, không thể chịu đựng được đau khổ hay sợ hãi, hoặc những rối loạn tâm thần và các áp lực khác. Tự tử trong điều kiện như vậy đôi khi được giải thích như là “tiếng khóc kêu cứu”, gây sự chú ý hay bày tỏ sự thất vọng và ước mong được trốn thoát, hơn là ý định thực sự muốn chết. Hầu hết những người tự tử đều không thành trong lần đầu tiên, nhưng sau đó họ lại tái diễn hành động này với nguy cơ tử vong cao hơn.
PHƯƠNG KHA (Sự thật)
CAND










Bookmarks