Báo Sankei ngày 19/6 nhận định rằng các thị trường chứng khoán như Việt Nam, Inđônêxia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Áchentina đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản, bởi sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của những nước này và tính an toàn của các thị trường chứng khoán nói trên.

Tại cuộc hội thảo diễn ra mới đây ở thành phố Ôxaca, miền Nam Nhật Bản, đại diện hơn 200 công ty Nhật Bản đã thảo luận về sức hấp dẫn của các thị trường chứng khoán của các nước trên. trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam được quan tâm nhiều nhất.

Sự tin tưởng của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với thị trường Việt Nam ngày càng được củng cố bởi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2006 đạt khoảng 10 tỷ USD, gấp 3 lần so với 5 năm trước. Thêm vào đó, chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) cũng tăng liên tục. Trong vòng một năm, VN-Index đã tăng gấp hai lần, chứng tỏ sự bảo đảm đầu tư vào chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng Risona của Nhật Bản trong tháng 4 vừa qua đã thành lập "Quỹ ASEAN Risona CA" để hỗ trợ các nhà đầu tư mua chứng khoán tại các thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Malaixia. Công ty tài chính Mitsutomo tháng 5 vừa qua cũng thành lập "Quỹ Việt Nam" và đã tập hợp được hơn 600 triệu yên (khoảng 5 triệu USD). Các chuyên gia tư vấn cho biết nhiều nhà đầu tư Nhật Bản còn lựa chọn hình thức giao dịch qua internet để mua bán chứng khoán ở Việt Nam.

TTXVN