Tàu vũ trụ này do Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản nghiên cứu chế tạo, đã được công bố tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima miền Tây Nam Nhật Bản ngày 18/6 trước khi phóng lên quỹ đạo vào ngày 16/8 tới.

Tàu vũ trụ lấy tên “Kaguya” - một nhân vật là hoàng tử trong câu chuyện cổ có liên quan đến mặt trăng. Nhiệm vụ của tàu vũ trụ này là thăm dò nguồn gốc lịch sử của mặt trăng. Đây sẽ là chuyến bày thăm dò mặt trăng lớn nhất thế giới sau chuyến bay của tàu Apollo do Mỹ chế tạo.

Tàu vũ trụ Kaguya bao gồm 1 vệ tinh chính với trọng lượng 3 tấn có thể di chuyển theo quỹ đạo ở phạm vi 100 km trên mặt trăng và 1 vệ tinh nặng 50kg có thể thực hiện di chuyển ở quỹ đạo cao hơn. Tàu vũ trụ Kaguya sẽ mang theo 14 thiết bị để thực hiện công việc quan sát chi tiết của mặt trăng. Một chiếc máy ghi hình độ phân giải cao của hãng truyền thông NHK được gắn trên tàu vũ trụ sẽ tiến hành ghi lại những hình ảnh của trái đất.

PV từ Tokyo
VOV