Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp xuất khẩu Nhật Bản giảm, dữ liệu từ Bộ Tài chính hôm nay 22/10 cho thấy.

Trong tháng 9, xuất khẩu của Nhật Bản giảm tới 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến thâm hụt thương mại tăng vọt lên 558,6 tỷ yên (tương đương 7 tỷ USD). Trước đó, theo dự báo của trung bình của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg, xuất khẩu Nhật Bản sẽ giảm 9,9%. Trong khi đó, nhập khẩu của Nhật Bản lại tăng lên 4,1%.

Theo Bộ Tài chính, xuất khẩu Nhật Bản giảm chủ yếu do sự đi xuống của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Âu, và do đồng yên tăng giá. Tuy nhiên, một trong nguyên nhân không kém phần quan trọng, theo các nhà phân tích, đó là những tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh chủ quyền đối với các đảo trên biển Hoa Đông, khiến hoạt động thương mại giữa hai nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong tháng 9, xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản - giảm tới 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) giảm 21,1%, sang Mỹ giảm 0,9%. Xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang 3 thị trường trên cũng giảm 14,6%, Bộ Tài chính báo cáo.

Hiện tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc biểu tình phản đối của người dân địa phương, đặc biệt là các công ty sản xuất ô tô. Ước tính, xuất khẩu ô tô Nhật Bản sang Trung Quốc trong tháng 9 đã giảm tới 44,5%.

Trước đó, ngân hàng JPMorgan cảnh báo tranh chấp lãnh thổ có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội Nhật Bản giảm tới 0,8% trong quý IV năm nay. Morgan Stanley và Citigroup cũng dự báo kinh tế Nhật Bản sẽ suy giảm mạnh trong quý III và IV năm nay.

Theo Gafin
Stox.vn