Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản hôm qua đề nghị rằng khoản đầu tư đã được lên kếhoạch vào khoản nợ chính phủ của Hàn Quốc có thể sẽ tạm thời ngừng lại. Đây làdấu hiệu mới nhất cho thấy tranh cãi về chủ quyền biển đảo đang bắt đầu xói mòn lên hợp tác tài chính giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.
"Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có mua các trái phiếu chính phủ [Hàn Quốc] hay không" - Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi nói.
"Tôi muốn xem xét lại tình hình" - ông Azumi nói.
Ông Azumi cũng để ngỏ khả năng thu hẹp lại thỏa thuận trị giá 70 tỉ USD với Hàn Quốc vào cuối năm nay, trừ khi Seoul có hành động nhằm xoa dịu tranh cãi liên quan tới các đảo đá Dokdo/Takeshima mà cả hai nước đều tuyên bố là củamình.
"Tôi sẽ kiểm chứng phản ứng của phía Hàn Quốc từ lúc này, đặc biệt là cách họ xử lý các vấn đề khi mà Thủ tướng của chúng tôi nói rằng ông có thể yêu cầu một lời xin lỗi vì những hành động và bình luận rõ ràng là quá đáng".
Tranh cãi giữa Tokyo và Seoul bùng phát vào hồi đầu tháng này khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới đảo tranh chấp Dokdo/Takeshimahôm 10/8.
Ngay sau đó, ông Lee Myung-bak có những bình luận liên quan tới Nhật Hoàng khiến Tokyo nổi giận.
Khi Tokyo đề nghị đưa vấn đề đảo tranh chấp ra tòa án Công lý Quốc tế, Seoul lập tức bác bỏ và cử thêm cảnh sát tới tuần tra tại khu vực này.
Mới đây nhất, Thủ tướng Nhật gửi thư ngoại giao tới Tổng thống Hàn, nhưng bức thư không được chuyển tới lãnh đạo Seoul. Thay vào đó, Seoul đòi trả lại bức thư này cho Tokyo, nhưng Bộ Ngoại giao Nhật đã đóng cửa 'không tiếp' quan chức ngoại giao Hàn tới trả lại thư.
Việc mua trái phiếu chính phủ là một phần trong thỏa thuận đã đạt được giữaTrung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào hồi tháng Năm vừa qua. Khi đó, ba nước đã thống nhất sẽ giữ trái phiếu chính phủ của nhau như là một nỗ lực để thúc đẩyquan hệ tài chính.
Trước khi tranh cãi nổ ra, Nhật đã lên kế hoạch bắt đầu mua nợ của Hàn Quốc vào cuối năm nay, với khoản tiền ban đầu là dưới 1 tỉ USD.
Việc trì hoãn kế hoạch này có thể gây khó khăn hơn cho việc hợp tác tài chính giữa hai bên.
Nguồn: vietnamnet








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks