Theo quyết toán quý 1 năm tài chính 2012 (từ tháng 4 đến tháng 6/2012), Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) dự tính sẽ lỗ khoảng 200 tỷ yen, giảm so với mức 571,7 tỷ yen cùng kỳ năm trước.
Khoản lỗ nói trên bao gồm chí phí nhiên liệu tăng cho sản xuất nhiệt điện do các nhà máy điện hạt nhân phải ngừng hoạt động và chi phí bồi thường thiệt hại do sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 gây ra.
Chi phí nhập khẩu nhiên liệu chạy các nhà máy nhiệt điện đã tăng mạnh so với khoản chi 400 tỷ yen cùng kỳ năm ngoái, trong khi bồi thường thiệt hại bởi sự cố hạt nhân cũng tăng thêm các khoản chi trả đền bù cho đất đai, nhà cửa.
TEPCO đã tính đến tổn thất đặc biệt khoảng 500 tỷ yen để xử lý sự cố Fukushima 1 trong quý 1 tài khóa 2011, nên quý 1 năm nay họ không tính đến khoản chi như vậy nữa và do đó mức độ tổn thất cuối cùng sẽ giảm bớt.
Về kỳ tháng 3/2013, TEPCO dự tính sẽ lỗ 100 tỷ yen, nhưng do việc tăng giá điện chậm 2 tháng và mức tăng giá được chính phủ phê chuẩn cũng thấp hơn, chỉ tăng 8,46% so với mức TEPCO đề xuất tăng 10,28%, nên công ty sẽ phải điều chỉnh lại dự tính lỗ trên./.
Nguồn: vietnam+







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks