Nông dân Nhật Bản trồng hoa xuất khẩu.

Dỡ bỏ thuế nhập khẩu nông sản đang là vấn đề được các cơ quan chính phủ và dư luận xã hội ở Nhật Bản quan tâm, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và xem xét thận trọng.

Theo tính toán của Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản, nước này sẽ thiệt hại 3.600 tỷ yên (30 tỷ USD), tương đương 42% tổng giá trị nông nghiệp hàng năm nếu dỡ bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu nông sản.

Dỡ bỏ thuế nhập khẩu nông sản sẽ làm cho 3, 75 triệu nông dân và những người làm trong các ngành liên quan tới lương thực bị mất việc, chiếm khoảng 5,5% lực lượng lao động của cả nước. Kết quả của việc nhập khẩu các mặt hàng lương thực giá rẻ là tỷ lệ lương thực tự cung cấp của Nhật Bản sẽ giảm từ 40% xuống còn 12%, làm tăng nguy cơ không chắc chắn khi mua lương thực trong trường hợp khẩn cấp. Và không chỉ nông dân bị thiệt hại mà các ngành liên quan như chế biến lương thực, cung cấp thức ăn cho gia súc, chế tạo máy nông nghiệp và giao thông vận tải sẽ bị ảnh hưởng, khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này giảm 9.000 tỷ yên (75 tỷ USD).

Dự đoán, hơn một nửa đất canh tác của Nhật Bản sẽ bị bỏ hoang, nếu sản xuất nông nghiệp trong nước giảm do dỡ bỏ thuế quan. Ngoài ra, các lĩnh vực nông nghiệp liên quan như bảo tồn đất và nước, sự tồn tại của những tục lệ liên quan tới nông nghiệp sẽ bị huỷ hoại nghiêm trọng. Các vùng nông nghiệp ở Hokkaido, Tohoku, Shikoku và Kyushu sẽ bị ảnh hưởng mạnh và các cộng đồng ở những khu vực trên có nguy cơ tan vỡ.

Trên cơ sở những dự báo trên, các cơ quan có liên quan của Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành thảo luận các biện pháp nhằm cải cách lĩnh vực nông nghiệp, vốn được bảo hộ nghiêm ngặt và thúc đẩy các cuộc thương lượng về hiệp định tự do thương mại với các nền kinh tế khác.

Một trong những biện pháp đang được xem xét hiện nay là tiến hành thanh toán trực tiếp cho người nông dân. Tuy nhiên, cho dù ước cần tới hơn 2.500 tỷ yên (20, 8 tỷ USD) để bồi thường thiệt hại cho thu nhập của người nông dân, nhưng nông dân Nhật Bản vẫn phải chịu thiệt thòi do họ không thể sản xuất nhiều lương thực và quy mô nông nghiệp của Nhật Bản nhỏ gấp hàng nghìn lần so với những nước sản xuất lương thực lớn như ôtxtrâylia và Mỹ.

Tri Phương
baomoi