(JPN) - 5 nhà máy lọc nước ở các tỉnh Chiba, Saitama và Gunma đã phải tạm dừng hoạt động vào ngày thứ 6 và thứ 7 sau khi chất phoócmôn độc hại được tìm thấy trong nước máy. Việc này làm dấy lên sự sợ hãi về việc vùng thượng nguồn của các sông khu vực Kanto bị ô nhiễm.
Tỉnh Saitama đã tạm ngưng việc lấy nước từ sông và việc cung cấp nước máy sau khi phát hiện nồng độ phoócmôn vượt mức cho phép trong nước. Ba nhà máy khác ở tỉnh Chiba cũng ngừng việc lấy nước vì lí do tương tự, sau đó đến lượt tỉnh Gunma.
Vào đầu giờ trưa thứ 7, các nhà máy lọc nước ở các thành phố của tỉnh Chiba như Noda, Nagareyama và Matsudo bị đình chỉ hoạt động. Các khu vực của Chiba bị cắt nước gồm có Noda, Nagareyama, Abiko và Kashiwa.
Theo đó, 5 thành phố của Chiba có 340.000 hộ bị cắt nước. Có khoảng 154.900 hộ ở Kashiwa và 68.000 hộ ở Nagareyama bị ảnh hưởng. Còn Noda có 54.000 hộ bị cắt nước, trong đó có 38.000 hộ ở Yachiyo bị ảnh hưởng.
Người dân phải xếp hàng dài ở các trạm cấp nước.
Chính quyền tỉnh cho biết nước cung cấp cho 5 nhà máy được lấy từ con sông Tone chảy xuyên qua vùng Kanto rồi đổ ra Thái Bình Dương. Một nhánh của con sông chính là sông Edo. Chính quyền đã bắt đầu kiểm tra ở thượng nguồn sông Tone, bắt đầu từ tỉnh Gunma, để xác định nơi nước bị ô nhiễm.
Chính quyền Saitama cho biết sông Kasaru, 1 nhánh của sông Tone, ở Gunma có thể là nơi bắt nguồn ô nhiễm do 1 số ngành công nghiệp địa phương thải ra chất phoócmôn.
Phoócmôn có thể được tạo ra do các hữu cơ có trong dòng chảy từ các nhà máy kết hợp với clo. Khí có chứa phoócmôn có thể gây ung thư nhưng chính quyền tỉnh cho biết lượng phoocmôn trong nước là quá thấp để gây hại cho sức khỏe.
Ngoài các nhà máy lọc nước ở Chiba, việc lấy và cung cấp nước ở thành phố Gyoda, tỉnh Saitama và thị trấn Chiyoda, tỉnh Gunma cũng bị tạm ngưng.
Tin chính thức cho biết 2 nhà máy lọc nước đã khôi phục hoạt động sau khi nồng độ phoócmôn giảm xuống dưới mức quy định theo tiêu chuẩn quốc gia. Việc này là kết quả của biện pháp lọc hoặc pha loãng nước có nồng độ vượt quá mức cho phép với nguồn nước dự trữ.
Chính quyền Saitama cho biết nồng độ phoócmôn từ 0.096mg/l đến 0.168 mg/l đã được phát hiện ở 2 nhà máy lọc nước thuộc Gyoda và Kasukabe trong khoảng giữa ngày thứ 5 và thứ 6. Ở thành phố Noda là 0.135 mg/l. Trong khi đó, 0.098mg/l được tìm thấy trong nước máy ở tỉnh Gunma. Nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn quốc gia là 0.08 mg/l.
Jinglelovely
(theo japantime)








Bookmarks