Dựa trên quy định nghiêm ngặt được áp dụng kể từ tháng 4/2012, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) ngày 29/3 quyết định thu mua toàn bộ gạo ở những khu vực canh tác nông nghiệp thuộc tỉnh Fukushima nhiễm chất phóng xạ Ceasium vượt ngưỡng 100 becquerel/kg để đem đi tiêu hủy.
40.000 tấn gạo nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được tiêu hủy. (Nguồn: AP)
Theo mạng tin Mainichi Shimbun, động thái này của Chính phủ Nhật Bản là nhằm giải tỏa tâm lý bất an cho người tiêu dùng và hỗ trợ kinh doanh cho người nông dân. Dự kiến, số lượng thu mua tiêu hủy lần này lên tới 37.000 tấn gạo với chi phí lên tới 9 tỷ yen.
Sản phẩm gạo của tỉnh Fukushima nếu vượt ngưỡng quy định là 500 becquerel/kg sẽ bị cấm xuất khỏi khu vực và nhà nước sẽ thu mua toàn bộ. Tuy nhiên, những khu vực có ngưỡng dao động từ 100-500 becquerel, nhà chức trách tỉnh sẽ yêu cầu tự quyết định việc xuất hay giữ hàng và MAFF đang đề xuất thu mua tại các hộ gia đình.
Việc áp dụng tiêu chuẩn mới đối với gạo dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2012 tới, song để bảo vệ cả người tiêu dùng lẫn người nông dân, MAFF quyết định mở rộng đối tượng thu mua.
Cụ thể, phí thu mua đối với gạo tẻ Nhật có tên koshihikari là 12.500 yên cho 60kg sau khi tham khảo giá cả trước đó. MAFF sẽ thu mua gạo của nông dân thông qua một pháp nhân do bộ này thiết lập và chi phí thu mua này bộ sẽ yêu cầu Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) chi trả. Gạo sau khi thu mua sẽ bảo quản trong kho ngay tại nơi canh tác để chờ tiêu hủy.
Theo kế hoạch nông sản của MAFF, khu vực mà bộ này áp dụng ước tính lên tới 70 địa điểm thuộc 12 đơn vị hành chính, trong đó có thành phố Fukushima, Nihonmatsu và Date.
(Vietnam+)









Bookmarks