Đó là nhận định của ông Arika Oto, Cục phó Cục Chính sách, Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MILT) đang dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và hiệp hội chuyên ngành về xây dựng.


Ông Arika OTO, Cục phó Cục Chính sách, Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản. (eFinance Online)


Theo ông Arika Oto, ngoài nhận thức và những biên bản ký kết của lãnh đạo 2 nước trong đó Việt Nam mong muốn Nhật bản tham gia thực hiện các dự án xây dựng về công nghiệp, giao thông, cầu cảng, đường bộ, hạ tầng… còn Nhật Bản mong muốn được áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại vào công trình tại Việt Nam.

Lí do các doanh nghiệp Nhật bản quan tâm đến Việt Nam là vì Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa nên xây dựng hạ tầng, giao thông, cầu cảng và sân bay là yếu tố then chốt để thúc đẩy nền kinh tế cũng như phục vụ nhu cầu của người dân là tất yếu.

Thực tế qua hàng loạt các dự án hạ tầng đã triển khai, nhà thầu Nhật Bản đang có ưu thế vượt trội về vốn, công nghệ và kinh nghiệm, đây có thể coi là lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo ông Arika Oto, dự án tại Việt Nam thường được thực hiện trên hình thức đấu thầu. Vì vậy giá bỏ thầu là yếu tố quan trọng và các doanh nghiệp Nhật Bản cũng gặp phải vấn đề này.

Dựa trên nền tảng về vốn, thành tích, trình độ kỹ thuật và niềm tin của tổng thầu chính thì các doanh nhiệp Nhật có thế mạnh về công nghệ sẽ liên doanh liên kết với một doanh nghiệp sở tại để cùng nhau khai thác thế mạnh của hai bên trong xây dựng công trình. Mô hình này cũng thành công đối với hầu hết các doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản đã vào Việt Nam trước đây.

Trong khi đó về xu thế hợp tác M&A, ông Arika Oto phân tích, Việt Nam là thị trường hết sức tiềm năng và các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm thấy những cơ hội kinh doanh của mình trên đất nước các bạn. Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản lần này cũng rất kỳ vọng vào xu thế hợp tác này, do đó Hội thảo thu hút Niêm yết IPO và hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) giữa Nhật Bản và Việt Nam được VCCI tổ chức vào 5/3 cũng chính vì lí do đó.

(Hải Vân)
taichinhdientu