Theo kế hoạch thì ngày 21.6.2009, Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) sẽ phóng vệ tinh nhân tạo GOSAT để giám sát hai loại khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính là carbon dioxide và methane. GOSAT sẽ giúp các nhà khoa học tính toán được mật độ của hai loại khí trên tại 56 ngàn khu vực trên toàn trái đất. Dự án này tiêu tốn đến 372,9 triệu USD.


GOSAT mang theo hai cảm biến giúp dò tìm dấu vết các tia hồng ngoại, từ đó tính toán được mật độ của carbon dioxide và methane. Vệ tinh này cũng thu thập dữ liệu từ các đám mây trong những ngày đẹp trời. Vệ tinh này sẽ hoạt động trên quỹ đạo trong vòng 5 năm, mỗi tháng thu thập dữ liệu một lần và các nhà khoa học sẽ sử dụng dữ liệu này để nghiên cứu và phân tích kể từ tháng 4.2009.

GOSAT là kết quả của nỗ lực thực hiện nghị định thư Kyoto về việc cắt giảm khí thải để chống lại sự thay đổi khí hậu toàn cầu.

Cơ quan quản trị hàng không - không gian Mỹ (NASA) cũng có kế hoạch riêng về việc sử dụng vệ tinh nhân tạo để giám sát carbon dioxide trong bầu khí quyển kể từ năm 2009 này.

Theo TN