Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết, họ đã sử dụng công nghệ cắt cạnh biên để tạo chiếc bát nhỏ đến mức con người chỉ có thể nhìn thấy nó qua kính hiển vi.
Bát siêu nhỏ chụp tại phòng thí nghiệm Nakao Hamaguchi (Ảnh: AP)
Hôm 29/5, giáo sư kỹ thuật-cơ khí Masayuki nói rằng, ông và các sinh viên trường đại học Tokyo của ông đã sử dụng vật liệu cơ bản là cacbon để sản xuất ra chiếc bát với đường kính là 1/25.000 trên 1 inch trong dự án phát triển công nghệ gia công ống nano.
Chiếc bát vảy lá mang phong cách Nhật Bản được cắt ra từ một ống nano rất nhỏ, Nakao nói.
Ống nano là một loại có dạng hình ống của cacbon, được tính vào khoảng 1 đến 10 phần nghìn độ dày sợi tóc của người.
Ống nano cacbon dùng để thăm dò phạm vi rộng ích lợi kỹ thuật và y học hiện đại bởi tác dụng của ống nano phú cho chúng những đặc tính vật lý mạnh có cường độ lớn hơn thép.
Cuộc thử nghiệm bát vảy lá bao gồm một dây giống như những sợ mỳ có chiều dài 12,500/inch, độ dày 1,25 triệu/inch.
“Chúng tôi tin rằng đây là chiếc bát nhỏ nhất thế giới với phần sợi mỳ ở trong nhỏ nhất mặc dù chúng không thể ăn được”, Nakao nói.
Phần cứng nhất để giữ những sợi mỳ phải nhờ đến thiết kế đứng thẳng của bát “giống như mầm cây của cỏ linh lăng”, ông nói.
Chiếc bát siêu nhỏ này được tạo ra lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng đến nay người ta mới biết nhiều đến chiếc bát sau khi nó gia nhập cuộc thi vi ảnh vào tuần trước.
TH (Theo AP)
Người Nhật sáng chế ra chiếc bát siêu nhỏ
Bát siêu nhỏ chụp tại phòng thí nghiệm Nakao Hamaguchi (Ảnh: AP)
VIT-Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết, họ đã sử dụng công nghệ cắt cạnh biên để tạo chiếc bát nhỏ đến mức con người chỉ có thể nhìn thấy nó qua kính hiển vi.
Hôm nay (29/5), giáo sư kỹ thuật-cơ khí Masayuki nói rằng, ông và các sinh viên trường đại học Tokyo của ông đã sử dụng vật liệu cơ bản là cacbon để sản xuất ra chiếc bát với đường kính là 1/25.000 trên 1 inch trong dự án phát triển công nghệ gia công ống nano.
Chiếc bát vảy lá mang phong cách Nhật Bản được cắt ra từ một ống nano rất nhỏ, Nakao nói.
Ống nano là một loại có dạng hình ống của cacbon, được tính vào khoảng 1 đến 10 phần nghìn độ dày sợi tóc của người.
Ống nano cacbon dùng để thăm dò phạm vi rộng ích lợi kỹ thuật và y học hiện đại bởi tác dụng của ống nano phú cho chúng những đặc tính vật lý mạnh có cường độ lớn hơn thép.
Cuộc thử nghiệm bát vảy lá bao gồm một dây giống như những sợ mỳ có chiều dài 12,500/inch, độ dày 1,25 triệu/inch.
“Chúng tôi tin rằng đây là chiếc bát nhỏ nhất thế giới với phần sợi mỳ ở trong nhỏ nhất mặc dù chúng không thể ăn được”, Nakao nói.
Phần cứng nhất để giữ những sợi mỳ phải nhờ đến thiết kế đứng thẳng của bát “giống như mầm cây của cỏ linh lăng”, ông nói.
Chiếc bát siêu nhỏ này được tạo ra lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng đến nay người ta mới biết nhiều đến chiếc bát sau khi nó gia nhập cuộc thi vi ảnh vào tuần trước.
TH (Theo AP)
VIT










.


Bookmarks