Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cảnh báo rằng lụt lội có thể ảnh hưởng đến 520.000 người dân nước này vào năm 2030 nếu tình hình khí hậu trái đất tiếp tục nóng lên.
Các nhà nghiên cứu của 14 viện nghiên cứu Nhật Bản đã mất 3 năm để hoàn thành một báo cáo về dự án của Bộ Môi trường đề ra. Dự báo, vào năm 2030 mực nước biển bình quân xung quanh Nhật Bản sẽ cao hơn 9 cm so với năm 2000. Cảnh báo các trận bão cực mạnh sẽ nhấn chìm khoảng 290 km2 đất liền xung quanh thủ đô Tokyo, thành phố Osaka và Nagoya cùng với các vùng ở phía đông Nhật Bản. Nhiệt độ tăng cũng sẽ dẫn đến mưa lớn và lụt lội có thể gây thiệt hại một khoản trị giá 10 tỷ đô la.
Các nhà nghiên cứu còn cho biết nhiệt độ trung bình sẽ tăng khoảng 4,5 độ C vào năm 2100 so với năm 2000 và một loại côn trùng nhiệt đới có thể mang theo virus cảm sốt lần đầu tiên sẽ xuất hiện tại Tokyo. Họ dự đoán các khu rừng gần biển sẽ bị nhấn chìm khoảng 44% vào năm 2050 so với mức hiện nay. Khu rừng gần bãi biển ở dãy núi Shirakami phía bắc Nhật Bản, nơi được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2100. Ông Nobuo Mimura, chủ nhiệm dự án này cho biết, cần áp dụng các biện pháp thực chất nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và phải tiến hành khẩn trương các bước đi cần thiết để giảm thiểu những thiệt hại đối với môi trường.
PV từ Tokyo
VOV










.



Bookmarks