Dư luận Nhật Bản đang lo ngại về sự thiếu rõ ràng trong vấn đề nhân sự và chính sách tài chính của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng giảm, giá dầu tăng, lĩnh vực xây dựng trong nước trì trệ, dư luận Nhật Bản đang tính tới khả năng BOJ sẽ giảm lãi suất vào năm 2008.

Tại cuộc họp báo cuối năm 2007, ông Kamezaki, thành viên Ban điều hành BOJ tuyên bố "tại thời điểm này, chưa cần thiết phải giảm lãi suất", nhằm dập tắt những tin đồn về khả năng BOJ sẽ sớm giảm lãi suất. Tuy nhiên, dư luận vẫn không hết lo ngại về khả năng này.

Năm 2007, xu hướng tăng lãi suất đã đến rất gần trước khi bất ngờ chuyển sang xu hướng giảm lãi suất. Cuộc họp ngày 20/12 của Uỷ ban chính sách BOJ đã nhất trí cho rằng khả năng tăng trưởng kinh tế đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Chính Thống đốc Fukui cũng từng tuyên bố tăng trưởng của Nhật Bản đang chậm lại.

Ảnh hưởng của vấn đề tín dụng tại Mỹ đã vượt qua những phán đoán ban đầu của BOJ, thậm chí tạo ra cảm giác bất an đối với nền kinh tế toàn cầu. Ngay tại Nhật Bản, tình hình cũng khá bi quan khi giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường xây dựng đình đốn sau khi chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn xây dựng, vật giá leo thang. Trong bối cảnh này, chính nhiều quan chức ngành ngân hàng cũng yêu cầu BOJ sớm giảm lãi suất.

Ngoài vấn đề chính sách, vấn đề nhân sự của BOJ cũng khiến thị trường lo ngại. Thống đốc Fukui và hai Phó Thống đốc Takedo, Iwada sẽ hết nhiệm kỳ trong tháng 3 tới. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nhân sự vào các vị trí chủ chốt của "xương sống" nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa được quyết định do tình hình chính trị phức tạp. Các đảng đối lập chiếm đa số tại Thượng viện đã phủ quyết một phần đề xuất nhân sự của chính phủ. Có nhiều tin đồn vị trí Thống đốc BOJ sẽ bị để trống một thời gian.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Fukushiro Nukaga vẫn tin tưởng rằng kinh tế Nhật vẫn tiếp tục phục hồi bất chấp sự sụt giảm gần đây trên thị trường chứng khoán Tôkyô, mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sự tăng giá gần đây của đồng yên Nhật so với đồng USD, triển vọng không mấy sáng sủa của nền kinh tế Mỹ, nước nhập khẩu nhiều hàng hóa xuất khẩu của Nhật và giá dầu thế giới tăng cao.

Vào trưa ngày thứ 8/1, chỉ số Nikkei giảm 0,3% xuống còn 14.458,74 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2006. Chỉ số này đã giảm 1,3% vào ngày 7/1 và giảm 4% vào ngày 4/1.

TTXVN