Nếu Thượng viện Nhật Bản không thông qua dự luật này vào ngày 12/1 tới, liên minh cầm quyền dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua lần thứ 2 tại Hạ viện hiện mà liên minh này đang chiếm đa số.

Các đảng đối lập tại Nhật Bản đang bị chia rẽ về một dự luật của liên minh cầm quyền nhằm nối lại hoạt động cung cấp nhiên liệu cho các tàu của liên quân do Mỹ cầm đầu tại Ấn Độ Dương. Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự luật chống khủng bố mới nhưng dự luật này vẫn chưa được Thượng viện do phe đối lập kiểm soát thông qua.

Đảng Dân chủ đối lập mong muốn phá hủy cuộc bỏ phiếu mới với biện pháp đề nghị gác lại sang kỳ họp quốc hội sau. 3 đảng đối lập khác cho biết dự luật của liên minh cầm quyền nên bị phủ quyết. Tuy nhiên, một số thành viên của đảng Dân chủ cho biết cần có một cách tiếp cận mới vì rất khó để thuyết phục 3 đảng đối lập này. Trước khi Hạ viện có thể đưa ra quyết định gác lại dự luật này sang kỳ họp lần sau, đảng Dân chủ cần sự ủng hộ từ các đảng khác tại một Ủy ban của Thượng viện, nơi đảng này không nắm giữ đa số ghế.

Trong một diễn biến khác, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang tăng cường những nỗ lực nhằm giành được sự ủng hộ của người dân về sự lựa chọn địa điểm cho công trình xây dựng khu xử lý chất thải hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức các hội nghị với người dân tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước để giải thích về sự cần thiết đối với bảo đảm an toàn hạt nhân. Hội nghị đầu tiên sẽ được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào ngày 11/1 tới.

Chính phủ Nhật Bản đã và đang tìm kiếm một địa điểm để xây dựng nhà máy xử lý chất thải hạt nhân có mức độ phóng xạ cao từ các nhà máy điện nguyên tử. Tuy nhiên, dự án này gặp phải những khó khăn trong việc tìm địa điểm để chôn chất thải hạt nhân dưới lòng đất. Địa điểm duy nhất cho dự án này là thành phố Toyo, tỉnh Kochi nay đã bị rút khỏi dự án sau khi thị trưởng mới đắc cử vào tháng 4/2007. Bộ này cho biết công việc xử lý chất thải hạt nhân phải được thực hiện trong vòng 25 năm. Để thuyết phục các quan chức chính quyền địa phương đưa ra những địa điểm cho dự án này, chính phủ Nhật Bản sẽ phải giải thích về những chính sách ưu đãi phát triển cho khu vực đó. Các nhà phân tích cho biết sự cản trở lớn nhất trong việc tìm kiếm địa điểm cho dự án này là xóa bỏ được mối lo ngại của người dân về vấn đề an toàn của các cơ sở xử lý chất thải như vậy.

PV (từ Tokyo)
VOV