Cuối tuần qua, Samsung đã chính thức tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh những mặt hàng điện tử tiêu dùng như TV màn hình phẳng, máy nghe nhạc MP3 tại thị trường Nhật Bản, do lợi nhuận thu về không đáp ứng được sự mong đợi.


Samsung chính thức tuyên bố rút lui khỏi thị trường điện tử Nhật Bản.
Ảnh: SMH.


Samsung là một trong những nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng và linh kiện điện tử lớn nhất thế giới hiện nay. Trong hơn một thập kỷ qua, Samsung đã nổi lên như là một thế lực mới trên thị trường hàng điện tử tiêu dùng thế giới, bắt kịp và vượt qua khá nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Do đó, quyết định ngừng kinh doanh tại thị trường Nhật Bản của hãng này đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Theo Samsung, lợi nhuận thu được tại thị trường Nhật Bản không đủ sức thuyết phục hãng này tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại đây. Tháng 8 năm ngoái, công ty điện tử đến từ Hàn Quốc đã ngừng việc kinh doanh tại các đại lý bán lẻ. Giờ đây, hãng này tiếp tục rút lui khỏi kênh phân phối qua mạng.

Lý giải cho quyết định này, một phát ngôn viên của Samsung cho biết: “Chúng tôi nhận thấy, lợi nhuận khi bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng không cao bằng hình thức kinh doanh B2B (từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp)". Năm ngoái, doanh số bán hàng thông qua Internet và các đại lý bán lẻ của Samsung tại Nhật chỉ chiếm chưa đầy 1% trong tổng doanh số trị giá 9 tỷ USD của công ty.

Theo các nhà phân tích, sở dĩ Samsung không thành công tại thị trường Nhật Bản không phải vì chất lượng sản phẩm của họ không đạt yêu cầu, mà đơn giản là bởi Nhật Bản chính là quê hương của những ông lớn trong lĩnh vực hàng điện tử tiêu dùng, như Matsushita, Sony hay Sharp. Vị thế thống trị sẵn có của các hãng này không cho phép Samsung có thể tạo được tầm ảnh hưởng sâu rộng cũng như xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng nước này.

Dẫu vậy, sau khi rút lui hoàn toàn khỏi các kênh phân phối B2C (từ doanh nghiệp tới người tiêu dùng) tại Nhật Bản, Samsung vẫn sẽ nhận và tiến hành giao dịch đối với những đơn đặt hàng có số lượng lớn từ các doanh nghiệp của nước này, với những sản phẩm như màn hình máy tính tinh thể lỏng, chip lưu trữ, hay tấm nền LCD. Đồng thời, hãng điện tử Hàn Quốc cũng vẫn sẽ tiếp tục cung cấp điện thoại di động cho một công ty viễn thông Nhật Bản có tên Softbank Corporation.

(Theo Sohoa.net)