Với sự khát máu của mình, những con đỉa đã tràn khắp nhiều vùng của Nhật Bản gây ra các vết sưng tấy, ngứa ngáy và cảm giác khó chịu cho người dân nơi đây.
Theo Institute for Environmental Culture, một viện nghiên cứu tư nhân ở quận Chiba, phía đông Tokyo, những con đỉa đất (land leeches) hay còn gọi là Yamabiru đang trở thành một vấn đề đối với 29 trên 47 quận của Nhật Bản.
Những kẻ hút máu nhỏ bé này đang đang tiến vào các thị trấn và làng mạc bằng cách “quá giang” trên các con hươu và lợn đực – những con vật có số lượng ngày càng tăng do việc tái trồng rừng và sự thu hẹp dân số vùng nông thôn.
Kích thước của những con đỉa đo được trước khi chúng có một “bữa tiệc” trên thịt người ấm nóng là khoảng 1,5 cm.
Ông Shigekazu Tani, giám đốc của viện nghiên cứu, cho biết: “Yamabiru sẽ leo lên chân và chui vào tất của con người, trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ ở đó kích cỡ của chúng sẽ tăng từ 5 – 10 lần. Không giống như đỉa nước (water leech), con người không thể lập tức phát hiện ra rằng họ đang bị chúng cắn. Chỉ sau khi nhìn thấy chân mình ướt đẫm máu, họ mới nhận biết được điều gì đã xảy ra”.
Ông Shigekazu Tani còn cho biết thêm rằng: “Vấn đề thực sự là máu sẽ không ngừng chảy và vùng bị ảnh hưởng sẽ sưng lên và rất ngứa”.
Vậy cách tốt nhất để giải quyết những kẻ hút máu nhỏ bé này là gì?
Ông Tani trả lời: “Chúng ta có thể chặt các cây, cắt cỏ mọc cao để ngăn động vật hoang dã tới quá gần, và tạo ra môi trường sống có nhiều ánh nắng mặt trời khiến đỉa không thể cư ngụ được. Ngoài ra, chúng ta còn có thể rải thuốc trừ sâu có thể giết chết những con đỉa”.
T. H (Theo Zeenews)
(Vitinfo)










Bookmarks