Hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này và CHDCND Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm tại Ulan Bator, Mông Cổ vào tuần tới để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Các cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/9. Được biết, đây là cuộc gặp gỡ nằm trong thỏa thuận sáu bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo đó, Bình Nhưỡng đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước.

Việc người dân Nhật bị bắt cóc trong những thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước là vấn đề rất nhạy cảm ở Nhật và là trở ngại chính trong quan hệ giữa hai nước.

Vào năm 2002, Triều Tiên thừa nhận đã bắt giữ 13 con tin Nhật Bản. Năm trong số 13 người này đã hồi hương trong cùng năm đó, tám người còn lại- Bình Nhưỡng- thông báo là đã chết. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng còn có thêm bốn người dân của họ bị bắt cóc và muốn biết thông tin 12 người này và yêu cầu phía Triều Tiên đưa những người còn sống về Nhật Bản.

Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu Triều Tiên hãy có thái độ “chân thành” trong việc xem xét vấn đề này.

Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định vụ việc trên đã khép lại và yêu cầu Nhật phải bồi thường cho những năm tháng họ đô hộ bán đảo Triều Tiên trong khoảng thời gian 1910-1945.

Tokyo cho biết, họ sẽ không viện trợ kinh tế và thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng nếu vụ việc nói trên không được giải quyết. Hôm qua, vị tân Ngoại trưởng Nhật Bản Nobutaka Machimura đã một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu này.

Nếu Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên không giải quyết được vấn đề khúc mắc này, thỏa hiệp sáu bên, gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ bị cản trở.

Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc từ năm 1965 song cho tới nay vẫn kiên quyết “từ chối” điều tương tự với Triều Tiên.

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon để đổi lấy 50.000 tấn dầu nặng theo hiệp ước sáu bên được ký kết hôm 13/2.

Theo thỏa thuận sáu bên, giai đoạn hai, Triều Tiên sẽ nhận được thêm 950.000 tấn dầu khi đã vô hiệu hóa tất cả các cơ sở hạt nhân và giải trình toàn bộ những khúc mắc xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên, cuộc đàm phán các bên được tổ chức vào tháng Bảy vừa qua đã kết thúc mà không đưa ra được lịch trình cụ thể.

Việt Đức (Theo Reuters)
ToQuoc