Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến công du 3 ngày ở Ấn Độ. Đằng sau những dự án bạc tỉ USD, nhà lãnh đạo đất nước mặt trời mọc này còn đưa ra một đề nghị mạnh dạn, củng cố mối quan hệ chiến lược Ấn-Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Ảnh: AP
Phát biểu trước Nghị viện Ấn Độ, ngày hôm qua, ông Abe nói: "Một lần nữa, Nhật Bản lại phát hiện ra tiềm năng của Ấn Độ… Một Ấn Độ hùng mạnh là lợi ích của Nhật Bản và một Nhật Bản hùng mạnh cũng sẽ là lợi ích của Ấn Độ”
Với mục đích ấy, ông Abe đã lên tiếng ủng hộ và kêu gọi thành lập một nhóm bộ tứ tập trung vào các vấn đề hợp tác kinh tế và chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ.
Theo ông, một tổ chức như vậy sẽ hình thành lên cái gọi là “vòng cung tự do và thịnh vượng” trong khu vực. Vòng cung này sẽ kết nối toàn bộ khu vực Thái Bình Dương thành một “châu Á rộng lớn hơn” và vì thế, cho phép “con người, hàng hóa, dòng vốn và kiến thức lưu thông tự do”.
Những người theo đường lối cánh tả ở Ấn Độ, ngay lập tức, đã lên tiếng phản đối ý tưởng này vì cho rằng đây là một phiên bản châu Á của NATO. Trong khi đó, Bắc Kinh coi động thái này là một nỗ lực kiềm tỏa sự ảnh hưởng của nước này ở Đông Bắc Á và Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Đông Nam Á.
Trong bài phát biểu của mình, ông Abe cũng cam kết sẽ trợ giúp Ấn Độ trong lĩnh vực năng lượng. Trên thực tế, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sẽ là chủ đề chính trong cuộc bàn thảo của nhà lãnh đạo hai nước bởi New Delhi cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Tokyo cho bản hiệp định hạt nhân của quốc gia này với Mỹ.
Ngoài các vấn đề trên, các quan chức Ấn Độ cho biết, hai nước sẽ ký kết các hàng loạt hiệp định trên các lĩnh vực vận chuyển khí gas tự nhiên, trao đổi tài chính, các dự án đầu tư giáo dục và cơ sở hạ tầng.
M.C
Theo Hindustan Times và IHT
lanhdao
Bookmarks