Năm ngoái, các ngân hàng đầu tư nước ngoài đã đạt được nhiều kỷ lục về thu nhập ở Nhật Bản do việc quản lý hoạt động môi giới chứng khoán của họ phát triển mạnh, bất chấp TTCK ảm đạm.

Morgan Stanley thông báo mức tăng 20% thu nhập, tức là đạt kỷ lục 236,8 tỷ Yên trong cả năm tính đến tháng 3 vừa qua. Xếp thứ 2 là Goldman Sachs, với mức thu nhập 231,3 tỷ Yên, tăng 4%.

Merrill Lynch, Deutsche Securities và UBS cũng công bố mức thu nhập kỷ lục ở Nhật Bản trong thời gian một năm trong khi các nhà môi giới của Nhật Bản lại phải chịu nhiều thiệt hại từ một thị trường yếu và mức phí hoa hồng thấp.

Mùa hè năm 2006, chỉ số Nikkei 225 đã giảm trung bình 20% khiến rất nhiều nhà đầu tư lẻ phải dứt áo ra đi. Tuy nhiên, những nhà môi giới nước ngoài vẫn đạt được nhiều thành công bởi họ biết chú trọng đến nhà đầu tư là cơ quan, tổ chức. Các ngân hàng cũng tăng giá nhờ những hoạt động kinh doanh mới của mình như thế chấp chứng khoán và ủy thác sáp nhập.

Những nhà môi giới lớn người nước ngoài đang xông xáo mở rộng hoạt động của mình ở Nhật Bản với mong muốn thị trường này đạt mức cân bằng để phát triển một cách thực chất.

Điều này thúc đẩy UBS tăng số lượng nhân sự của mình tại Tokyo thêm 20% nữa vào năm nay, Morgan Stanley và Deutsche tăng số nhân viên lên 14% và Goldman Sachs tăng 10%.

Thành công của nhà môi giới nước ngoài ở Nhật Bản đạt được là do Chính phủ sở tại đang tìm cách quảng bá tính cạnh tranh của đất nước mình như là một trung tâm tài chính toàn cầu.

“Nó cho thấy rằng Nhật Bản là một thị trường vốn giả tạo với những sản phẩm kinh doanh giả tạo nhưng lại đòi hỏi những dịch vụ toàn cầu chuyên nghiệp,” ông Brett Hemsley, chuyên gia phân tích thị trường của HSBC ở Tokyo, phát biểu.

Ông còn cho rằng các nhà môi giới nước ngoài còn có khả năng cung cấp các mối quan hệ hợp tác vô cùng thuận lợi với những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn mà không một nhà môi giới trong nước nào có được.

Morgan Stanley, một hãng mà trong suốt 10 năm qua không năm nào không có lợi nhuận, đã thu lợi lớn từ TTCK – cụ thể là chứng khoán bất động sản. Điều đó đã tạo nên một kiểu mẫu về sự cộng tác giữa các ngân hàng khu vực của Nhật Bản nhằm xây dựng một ngành kinh doanh mới phát triển mạnh là CK tín dụng bất động sản được cung cấp cho những người trước đây không đủ điều kiện vay tiền kiểu thế chấp.

Ngân hàng Mỹ cũng tham gia mạnh mẽ vào các dịch vụ phục vụ cho hoạt động sáp nhập giữa các công ty vừa và nhỏ.

Kinh doanh chứng khoán chính là hoạt động chính tạo ra lợi nhuận lớn tại Deutsche Securities, nơi tất cả được chứng kiến một khoản thu khổng lồ từ việc tăng lượng tài chính cho khách hàng lên 165% trong suốt 2 năm qua.


24H.COM.VN (Theo Báo thị trường)