Cựu thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa


Hôm 28/6, cựu Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa những năm 1991-1993 đã từ trần. Hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Miyazawa từ trần vì tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Tokyo, trợ lý của nghị sỹ Yoichi Miyazawa, cháu trai của ông Miyazawa cho hay.

Ông được bầu làm nghị sỹ quốc hội năm 1953. Vào cuối những năm 1980, ông trở thành Bộ trưởng tài chính Nhật. Nhưng trong giai đoạn đầu làm bộ trưởng tài chính, Miyazawa đã dính lứu vào một số vụ bê bối trong đó có một thương vụ mua bán chức quyền, buộc ông phải từ chức. Nhưng sau đó ông lại trở lại chính trường cấp cao vào năm 1998 khi ông một lần nữa được Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Keizo Obuchi bổ nhiệm làm Bộ trưởng tài chính. Ông nghỉ hưu vào năm 2003.

Mặc dù giữ cương vị thủ tướng trong suốt thờI kỳ kinh tế khó khăn kéo dài của Nhật Bản, nhưng Miyazawa lại được xem là kiến trúc sư của các kế hoạch cứu cánh cho hệ thống ngân hàng nợ chồng chất của chính phủ.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ thủ tướng của ông không kéo dài bao lâu (1991-1993), nó kết thúc khi ông dính vào một vụ bê bối và bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo Đảng dân chủ tự do cầm quyền.

Miyazawa sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi làm chính trị gia. Cha của ông là một đại biểu quốc hội, ông của ông là Bộ trưởng Nội các. Một anh trai là thống đốc, một anh trai khác là đại sứ. Sau khi kết hôn, ông còn có mối quan hệ họ hàng với 2 cựu thủ tướng Nhật Bản khác.

Miyazawa học tập trong Trường đại học Tokyo danh tiếng, sau khi tốt nghiệp ông vào làm trong Bộ tài chính. Là một sinh viên giỏi tiếng Anh, ông đã vinh dự được chọn làm phiên dịch cho Bộ trưởng tài chính Nhật khi đó trong cuộc đàm phán Washington với Ngoại trưởng Mỹ thời đó là ông John Foster Dulles sau Thế chiến thứ II.

Ngoài ra, ông còn từng giữ các chức vụ như tổng giám đốc Cơ quan hoạch định chính sách kinh tế, bộ trưởng công nghiệp và ngoại thương, tổng thư ký Nội các và ngoại trưởng.


S.A - (AP)
Media