Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẵn sàng giải tán Hạ viện vào ngày 16-11 và tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 16-12, điều này có khả năng kết thúc sự cầm quyền của đảng Dân chủ (DPJ) và quyền lực của chính phủ sẽ thuộc về đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẵn sàng giải tán Hạ viện vào ngày 16-11 và tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 16-12. Ảnh: Reuters
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Noda của đảng Dân chủ cầm quyền giảm đáng kể. Đảng Dân chủ đang đối mặt với nhiều thách thức bao gồm sóng thần ở miền đông Nhật Bản năm 2011 và cuộc khủng hoảng hạt nhân sau đó, tranh chấp với nước láng giềng Trung Quốc, cũng như sự suy giảm liên tục của nền kinh tế Nhật Bản.
Ông Noda và đảng Dân chủ đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ đảng Dân chủ Tự do đối lập để thông qua việc bầu cử sớm. Ngày 15-11, đảng Dân chủ và đảng Dân chủ Tự do đạt thỏa thuận về việc tránh cho nội các rơi vào khó khăn về tài chính, đổi lại ông Noda đồng ý giải tán Hạ viện trong năm nay.
Cuộc bầu cử tháng 12-2012 có thể đánh dấu sự chuyển đổi của chính sách kinh tế và ngoại giao Nhật Bản. Lãnh đạo đảng LDP, ông Shinzo Abe, 58 tuổi, kêu gọi có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Ngoài ra, ông Abe chủ trương Ngân hàng trung ương Nhật Bản cần có hành động cương quyết hơn để chống lại tình trạng giảm phát.
Sau bài phát biểu giải tán Hạ viện, đồng yen suy giảm nhanh chóng. Thị trường lo ngại đảng Dân chủ Tự do nắm quyền sẽ thúc đẩy Ngân hàng trung ương Nhật Bản nới lỏng tiền tệ hơn nữa.
Sau cuộc thảo luận ngày 15-11, ông Abe kêu gọi Ngân hàng trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu lạm phát tích cực hơn và thông qua việc in tiền "không giới hạn".
Ông Yasuo Yamamoto của Viện nghiên cứu Mizuho nhận xét cuộc bầu cử sớm sẽ sản sinh ra một chính phủ ổn định hơn, điều này sẽ tốt cho nền kinh tế Nhật Bản.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dân ý cho thấy đảng Dân chủ Tự do không thể giành đa số ghế tại Hạ viện. Các nhà phân tích nói trong tình huống này, lực lượng chính trị mới có thể tham gia chính phủ liên minh, chẳng hạn như những người theo chủ nghĩa dân túy, qua đó có thể dẫn đến tình trạng tê liệt chính trị và hỗn loạn hơn.
Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần trước diễn ra vào tháng 8-2009. Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan của Nhật Bản quy định nhiệm kỳ của Hạ viện là bốn năm, Thủ tướng có quyền giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử Hạ viện trong vòng 40 ngày sau đó.
(theo WSJ, Sina)
Phúc Minh
(TBKTSG Online)









Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks