Một loại vaccin mới được chiết xuất từ gạo biến đổi gien, có thể giúp các nước đang phát triển có được biện pháp điều trị rẻ tiền nhưng hiệu quả đối với một căn bệnh nguy hiểm chết người : dịch tả. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản công bố trên tạp chí Biên bản Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ số ra ngày 11-6.
Trưởng nhóm nghiên cứu trên, Tomonori Mochi thuộc Viện Y học Đại học Tokyo cho biết, không giống như những liều thuốc chống dịch tả thông thường, phải bảo quản trong tủ lạnh khi phân phối với chi phí lên tới 200 hoặc 300 triệu USD/năm, loại vaccin mới này có thể cất trữ nhiều năm với mức nhiệt độ phòng bình thường.
Đây là một lợi thế to lớn của loại thuốc thử nghiệm mới này bởi nó không chỉ rẻ tiền mà còn có thể dễ dàng được phân phối tới các "điểm nóng" về dịch tả trên thế giới như châu Phi, khu vực Mỹ La-tinh và nhiều nơi tại châu Á.
Theo các nhà khoa học, loại vaccin mới này sẽ tạo ra một chiến lược có tính thực tiễn cao với chi phí hiệu quả giúp phần đông người dân chống lại việc nhiễm trùng màng nhầy, kể cả đó là hành động khủng bố sinh học.
Theo TTXVN, các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra loại vaccin trên bằng cách cấy một phần vi khuẩn dịch tả, Vibrio cholerae, vào giống lúa Kitaake. Sau đó, gạo của loại lúa biến đổi gen trên được đem cho chuột ăn dưới dạng bột. Xét nghiệm sơ bộ cho thấy, loại vaccin mới này, bao gồm hệ thống miễn dịch "hai bậc" cấp cao, đã kích thích sự phản ứng thông thường trong cơ thể đồng thời cũng kích thích tiết ra những kháng thể tại bề mặt "màng nhầy" trong mũi, miệng và đường tiết niệu. Những xét nghiệm sau đó cho thấy những con chuột thí nghiệm đã phát triển khả năng miễn dịch với vi khuẩn dịch tả.
Những bệnh nhiễm trùng như dịch tả thường lây lan qua thực phẩm và nước uống nhiễm bẩn và dẫn tới các triệu chứng tiêu chảy cấp tính, mất nước và gây sốc. Nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng người bệnh có thể gặp nguy hiểm.
Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), với hệ thống nước sạch và nước thải hiện đại thì loại bệnh này không còn là mối nguy hiểm tại các nước phát triển, song hàng năm vẫn làm hàng trăm nghìn người dân tại các nước đang phát triển thiệt mạng. WHO cũng cảnh báo nếu một cộng đồng không có sự chuẩn bị thấu đáo thì khi dịch tả xảy ra, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.
B.T.Tr
NLD









Bookmarks