Bến Tre đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật đang hoạt động ở TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương.


Ông Huỳnh Văn Nuôi


Ông Huỳnh Văn Nuôi, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bến Tre, chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online về xu hướng này và những lợi thế của tỉnh trong việc thu hút đầu tư Nhật.

TBKTSG Online: Sau Furukawa, Nidec Tosok của Nhật Bản đang hoạt động sản xuất tại TPHCM mới đây cũng chọn Bến Tre để xây dựng nhà máy sản xuất mới của mình. Ông nhận thấy điều này như thế nào?

- Ông Huỳnh Văn Nuôi: Có thể nói trong xu hướng doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam hiện nay thì số doanh nghiệp Nhật Bản đến Bến Tre tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng gia tăng mạnh.

Các doanh nghiệp này không chỉ quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, chế biến hàng nông sản – vốn là thế mạnh của tỉnh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, mà còn quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất cơ khí, công nghiệp phụ trợ... Tuy nhiên từ việc tìm hiểu môi trường đầu tư đến quyết định đầu tư vẫn đòi hỏi nhiều thời gian bởi thông thường các doanh nghiệp Nhật Bản xem xét rất kỹ trước khi quyết định.

Điểm đặc biệt quan trọng là trong thời gian gần đây có một số doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đang hoạt động sản xuất tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… đã tìm đến các khu công nghiệp của Bến Tre để tìm cơ hội mở rộng đầu tư.

Trong số này Công ty Furukawa trong khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM đã đưa nhà máy vào khu công nghiệp Giao Long ở Bến Tre; còn mới đây tập đoàn Nidec Tosok hoạt động trong khu chế xuất Tân Thuận cũng đã cho khởi công nhà máy tại khu công nghiệp này.

Thông thường các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh có xu hướng giới thiệu cho nhau nếu môi trường đầu tư ở đó tốt. Với sự hiện diện của hai nhà đầu tư Nhật này, tôi hy vọng sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật khác tìm đến khu công nghiệp Giao Long và tỉnh Bến Tre đầu tư.

Theo ông, để thu hút được hai doanh nghiệp này đang đầu tư ở TPHCM về địa phương mình đầu tư có dễ không trong bối cảnh tỉnh Bến Tre nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung còn hạn chế nhiều mặt?

- Rất khó. Chúng tôi mất hơn hai năm để thuyết phục nhà sản xuất linh kiện ô tô Furukawa vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình đàm phán, tìm hiểu môi trường đầu tư, Furukawa rất khắt khe yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết mọi mặt.

Chẳng hạn như việc cung ứng nguồn lao động ở địa phương, nhà đầu tư yêu cầu thông tin cả về số lượng học sinh đang theo học lớp... mẫu giáo. Hay những thông tin về hạ tầng điện, nước, những cam kết hỗ trợ của chính quyền địa phương khi gặp những khúc mắc, trở ngại… Mặc dù chúng tôi đã phúc đáp mọi thứ nhưng nhà đầu tư vẫn chưa tin. Và cứ mỗi một hai tuần, Furukawa cử đại diện của mình đến xem thực tế những gì chúng tôi thông tin có đúng hay không.

Quả thật với nhà đầu tư Nhật họ xem xét rất kỹ nhưng khi đầu tư hiệu quả thì họ tiếp tục mở rộng sản xuất hoặc giới thiệu nhà đầu tư Nhật khác vào đầu tư cùng. Đến nay Furukawa đánh giá tốt về đầu tư tại khu công nghiệp Giao Long và đã điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư đến nay đạt 34 triệu đô la Mỹ so với số vốn đăng ký ban đầu là 18 triệu đô la Mỹ.

Furukawa cũng là đơn vị giới thiệu Nidec đầu tư vào khu công nghiệp Giao Long hiện nay.

Tuy nhiên lâu nay, hạn chế lớn nhất của Bến Tre cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo các doanh nghiệp là nguồn lao động với tay nghề yếu và tính kỷ luật làm việc chưa cao trong khi hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ rất khắt khe hai vấn đề này, thưa ông?

- Quả thật cho đến nay chúng tôi cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các nhà đầu tư Nhật, cho dù chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục như cùng các trung tâm dạy nghề của tỉnh để đào tạo lao động. Do đó, hiện nay hai doanh nghiệp này chủ yếu tự đào tạo người lao động cho mình.

Cụ thể như nguồn lao động đòi hỏi kỹ thuật, Furukawa tuyển dụng tại địa phương rồi đưa người lao động đến nhà máy tại TPHCM để đào tạo trước khoảng 6 tháng. Riêng nguồn lao động phổ thông, thì công ty đào tạo tại chỗ khoảng một tháng.

Sau gần 2 năm hoạt động, Furukawa đã tuyển dụng 5.700 lao động. Riêng Nidec Tosok có kế hoạch sẽ tuyển dụng hơn 1.000 lao động.

Như vậy, đâu là thế mạnh để tỉnh thu hút nhà đầu tư?

- Do tỉnh mới ở giai đoạn đầu phát triển công nghiệp nên lực lượng lao động phổ thông rất dồi dào chưa được khai thác. Và đây cũng chính là thế mạnh của tỉnh.

Đầu tư vào Bến Tre doanh nghiệp không bị cạnh tranh lao động phổ thông gay gắt như TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương. Hiện lực lượng này trên địa bàn tỉnh rất dồi dào và cứ mỗi năm có thêm khoảng 10.000 đến 12.000 người đến tuổi lao động tham gia thị trường chưa kể một lực lượng lớn con em của tỉnh Bến Tre đang làm việc tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương…tương lai sẽ quay về lại địa phương khi biết được nhiều nhà đầu tư xây nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Điểm thuận lợi thứ hai là giá cho thuê đất để xây dựng nhà máy ở Bến Tre hiện nay khá thấp so với TPHCM cũng như các tỉnh lân cận. Do đó khi những doanh nghiệp đang hoạt động tại TPHCM, Đồng Nai hoặc Bình Dương có kế hoạch mở rộng sản xuất thì sẽ tìm đến Bến Tre.

Một thuận lợi khác nữa là giao thông từ Bến Tre đến TPHCM cũng ngày càng thuận lợi hơn. Mặc dù khoảng cách địa lý từ Bến Tre lên TPHCM xa hơn so với xuất phát từ Đồng Nai và Bình Dương, nhưng đường Bến Tre - TPHCM hiện nay đã có tuyến đường cao tốc nên đi rất nhanh không mất nhiều thời gian.

Đầu tư vào một khu công nghiệp hoặc một địa phương nào đó, bên cạnh những đòi hỏi về việc đáp ứng các yêu cầu để sản xuất tốt, doanh nghiệp Nhật cũng thường chọn những nơi có các điều kiện cho cuộc sống của chuyên gia và người lao động. Vậy đến nay việc chuẩn bị này của tỉnh hiện nay như thế nào thưa ông?

- Thực chất điều này chúng tôi cũng chưa đáp ứng được. Nhà đầu tư hiện nay đầu tư vào tỉnh cũng quay về TPHCM hoặc đến thành phố Mỹ Tho để sử dụng dịch vụ, nghỉ ngơi, giải trí...

Bất lợi của Bến Tre hiện nay là việc phát triển hạ tầng cơ sở đều bằng vốn ngân sách tỉnh đầu tư hoàn toàn nên không có tính linh hoạt như các địa phương khác chủ yếu do doanh nghiệp đầu tư. Việc thu hút đầu tư của chúng tôi hiện nay cũng chủ yếu dựa vào mối quan hệ ở các địa phương như TPHCM hoặc ở các hiệp hội, ngành nghề giới thiệu. Chúng tôi chưa có một sự chuẩn bị chu đáo để đón nhận các nhà đầu tư Nhật Bản đang có xu hướng tìm đến đầu tư gia tăng. Tuy nhiên do nguồn lực của tỉnh có hạn chỉ đáp ứng được một mức độ thì đành chấp nhận vậy.

Vì sao Bến Tre không mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư phát triển hạ tầng như các địa phương khác đã làm?

- Chúng tôi cũng có mở các hội nghị xúc tiến đầu tư và trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư có tiềm năng, nhưng trong điều kiện hiện tại thì rất khó tìm được nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng khu công nghiệp cũng như kinh doanh dịch vụ như mong muốn vì thực tế tình hình kinh tế hiện nay quá khó khăn, trong khi đầu tư bất động sản cũng không mấy thuận lợi.

Như ông nói doanh nghiệp Nhật gần đây có xu hướng tìm cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vậy sao Bến Tre không mời gọi doanh nghiệp Nhật vào quy hoạch phát triển một khu hoặc một cụm công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp Nhật?

- Tỉnh có chủ trương đầu năm 2013 sẽ kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đến mở một khu công nghiệp riêng cho doanh nghiệp Nhật.

Xin cám ơn ông!

(TBKTSG Online)