Buổi trò chuyện với Kiến trúc sư Tsuneo Noda
Thế nào là cải tạo lại một “không gian” nghệ thuật?


Thứ Tư ngày 17 tháng 10 năm 2012



Tầng thượng konya2023 (tác phẩm:"UFO PARKING 2010" của Michael Otto)



  • Thời gian: 14:00 – 16:00
  • @ Phòng học, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản – TTGLVHNB tại VN
  • 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • (Sức chứa: 50 người, ưu tiên người đến sớm)
  • Vào cửa tự do
  • Điều hành: Ms. Phương Linh (Điều hành Nhà sàn Studio)


Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Nhà Sàn Studio xin trân trọng giới thiệu Buổi trò chuyện “Thế nào là cải tạo lại một không gian nghệ thuật?” với kiến trúc sư trẻ tài năng Tsuneo Noda vào thứ 4 ngày 17 tháng 10 năm 2012 tại Hà Nội.

Là một kiến trúc sư hàng đầu và là đại diện của văn phòng thiết kế “no.d+a”, Noda rất tích cực tham gia vào các dự án và công việc khác nhau từ việc lên kế hoạch cải tạo và quản lý các khu nhà cũ cho đến việc thiết kế các cửa hàng, triển lãm và sự kiện.

Một trong những dự án cải tổ, làm mới dài kỳ của anh là “Konya 2023”. Đây là dự án mà các thành viên trong nhóm “Travel Front” của anh đã làm mới lại một khu nhà 45 năm tuổi ở thành phố Fukuoka vào năm 2008. Dự án này dự định sẽ kéo dài đến năm 2023 với hy vọng sẽ sáng tạo và hình thành nên những giá trị mới bằng cách mời các nghệ sĩ, giám tuyển và giám đốc điều hành chương trình đến 17 phòng khác nhau trong khu nhà cũ kỹ này.

Chủ yếu dựa trên những dự án gây tiếng vang của mình, kiến trúc sư Noda sẽ chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, ý tưởng và kinh nghiệm về việc “thế nào là cải tạo lại một không gian dành cho nghệ thuật?”

Chúng tôi, những nhà tổ chức tin rằng, ở Việt Nam, việc thiếu không gian dành cho nghệ thuật là một vấn đề vô cùng bức thiết. Chúng tôi hy vọng rằng, buổi trò chuyện với kiến trúc sư Noda sẽ đem lại cho các bạn nhiều cảm hứng và ý tưởng mới về việc thiết lập nên các không gian cho nghệ thuật ở Việt Nam.

Buổi nói chuyện này là một phần trong dự án lớn “Những chân trời có người bay– Dự án nghệ thuật đương đại đa chiều” được đồng tổ chức bởi Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Nhà Sàn Studio, cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Prince Claus. Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án này sẽ được đăng tải vào tháng 12 năm 2012.

Mọi thắc mắc về sự kiện và phỏng vấn kiến trúc sư, xin vui lòng liên hệ:

Ms. Hà Nguyên (Máy lẻ: 113) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138)
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam ĐT: 04-3944-7419


■ Thông tin về Kiến trúc sư

Ảnh: ©PROJECT FUKUOKA
Tsuneo Noda


  • Kiến trúc sư (cấp 1)
  • Đại diện của “no.d+a” và TRAVELERS PROJECT
  • Sinh năm 1981


Tốt nghiệp Bộ môn Kiến trúc (phòng thí nghiệm Masao Koizumi), Khoa Kỹ thuật xây dựng, Đại học thủ đô Tokyo. Sau khi làm việc cho văn phòng của kiến trúc sư Shigeru Aoki & cộng sự, anh đã thành lập nên văn phòng kiến trúc “no.d+a” và dự án “TRAVELERS PROJECT” vào năm 2005.

Các giải thưởng

2003 Giải thưởng Taro Ashiwara, cuộc thi 12th JIA dành cho sinh viên đại học

2010 Giải thưởng thiết kế đô thị

2010 Giải thưởng làm đẹp đô thị của thành phố Fukuoka

Các dự án/tác phẩm/thành tựu chọn lọc

2012 Ban giám khảo Giải thưởng thiết kế kiến trúc (Đại học thủ đô Tokyo)

2012 Tác phẩm nghệ thuật cho sân khấu “RUN! MEROS!”, Quỹ thúc đẩy nghệ thuật và văn hóa thành phố Fukuoka

2012 – 2011
Thiết kế nội thất và hoạch định cho dự án Tohoku-Kyushu, Kyushu

2011 Thiết kế nội thất cho tiệm “hair & make nico” (Beauty Salon), Fukuoka

2011 – 2009
Thiết kế nội thất cho tòa nhà mua sắm “Abeno Q’s Mall”, Osaka

2009 Thiết kế nội thất cho “Italian Bar Kasa”, Fukuoka

2008 Thiết kế nội thất cho dự án “konya-stay”, Fukuoka

2008 Thiết kế nội thất cho triển lãm “konya-gallery”, Fukuoka

2008 Hoạch định triển lãm (một phần) “Kỷ niệm 100 năm thành lập công ty đường sắt Tây Nhật Bản”, Fukuoka

2007 Sản xuất (lên kế hoạch, điều hành, quản lý, làm mới và tái thiết) cho khu nhà cũ “KONYA 2023”, Fukuoka

2006 Lên kế hoạch, điều hành, tái thiết cho khu nhà cũ cho dự án “345 PROJECT”, Fukuoka

2006 Thiết kế logo cho “Café & Bar WA IS”, Fukuoka

2006 Thiết kế nội thất cho “Café TRAVEL FRONT”, Fukuoka

2006 Sản xuất (lên kế hoạch, điều hành, quản lý, làm mới và tái thiết) cho khu nhà cũ
“REISENSO PROJECT”, Fukuoka

2005 Thiết kế nội thất cho “Takumi Photo Studio”, Fukuoka