Theo giới phân tích, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) trong cuộc họp kéo dài hai ngày 9 và 10/4 bàn về chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục giữ lãi suất ngắn hạn ở mức 0,5%.
Hồi tháng 2/07, BoJ đã tăng lãi suất chuẩn từ 0,25% lên 0,5%. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng ngân hàng này sẽ không thể tăng thêm lãi suất trong một khoảng thời gian nữa, một phần là do giá dầu giảm trong khi những dữ liệu gần đây cho thấy giá tiêu dùng cơ bản trong tháng 2/07 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái -lần giảm lần đầu tiên trong 10 tháng qua.
Điều này đã làm xói mòn hy vọng Nhật Bản hoàn toàn thoát khỏi tình trạng giảm phát, cho dù có những dầu hiệu về tăng trưởng, bao gồm mức tăng lợi nhuận các công ty và việc mở rộng GDP.
Theo cuộc thăm dò hàng quý "tankan" của BoJ, lòng tin của các công ty chế tạo đã giảm trong háng 3/07, mức giảm đầu tiên trong năm, cho dù các doanh nghiệp lớn vẫn lên kế hoạch đầu tư trong năm tới.
BoJ trên nguyên tắc là độc lập với chính phủ, nhưng một số nhà phân tích cho rằng ngân hàng này chưa thể tăng lãi suất cho đến khi diễn ra các cuộc bầu cử quốc hội trên toàn quốc dự kiến vào tháng 7/06.
AP, Kyodo
baomoi
Bookmarks