Hôm nay (09.4), Nhật Bản và Ấn Độ đã mở vòng đàm phán thứ hai về thoả thuận tự do thương mại, các quan chức cho biết.


Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh vàThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Vòng đàm phán 4 ngày tiếp theo vòng đàm phán đầu tiên ở New Delhi hồi tháng 2 nhằm thảo luận về thương mại hàng hoá, dịch vụ, đầu tư hợp tác song phương, một quan chức của bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Tháng 12.2006, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng nhiệm phía Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ kết thúc các cuộc hội đàm trong khoảng 2 năm, phản ánh khát vọng của Tokyo trong việc củng cố các mối quan hệ với Ấn Độ nhằm đền bù những căng thẳng với Trung Quốc.

Nhật Bản đang nỗ lực giảm 100% thuế quan của Ấn Độ về nhập khẩu phương tiện và tạo ra những quy định chung về đầu tư và dịch vụ, các quan chức cho biết.

Trong khi đó Ấn Độ lại tập trung vào việc giảm thuế quan về nhập khẩu tôm và nới lỏng các quy định về visa đối với những nhân viên y tế và kỹ sư.

Trong một thái độ thiện chí, tháng 6 năm ngoái, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu xoài từ Ấn Độ, một yêu cầu mang tính dài hạn.

Nhật, nền kinh tế và nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, đã đang nỗ lực tăng các thoả thuận tự do thương mại.

Kể từ khi ký kết thoả thuận đầu tiên với Singapore năm 2002, Nhật đã chính thức công nhận các thoả thuận thương mại hoặc các thoả thuận khung với Brunei, Chile, Indonesia, Mexico, Malaysia, the Philippines và Thailand.

Ấn Độ cũng đang tìm kiếm một loạt các thoả thuận thương mại, liên quan đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Austrailia nhằm bổ sung các thoả thuận hiện có với Thailand và Singapore.

N.Minh (Theo AFP)
baomoi