Nhật Bản mới đây đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch cho phép các công ty của các nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tăng vốn thông qua việc niêm yết hoặc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo (TSE).
Kế hoạch trên, đã được thực hiện trước cuộc khủng hoảng tài chính hồi cuối những năm 1980, là một phần của "Chiến lược cửa ngõ Châu Á mới" (AGS) của Nhật Bản nhằm tiếp cận hơn nữa với các nước Châu Á trong khu vực và không chỉ viện trợ một chiều.
Thứ trưởng Văn phòng Nội các Nhật Bản về chính sách tài khoá và kinh tế cho dịch vụ tài chính, Kotaro Tamura, cho biết khoảng 20 công ty vừa và nhỏ sẽ tham gia trong giai đoạn đầu, đồng thời khẳng định mọi công ty có tiềm năng tốt đều có thể tham gia và nâng vốn thông qua việc niêm yết hoặc bán cổ phiếu tại TSE. Các chương trình trong khuôn khổ AGS - trực tiếp dưới sự giám sát của ông - sẽ cho phép thêm nhiều nước ASEAN tham gia vào nền kinh tế Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ với các nước Đông Nam Á và đã chỉ thị cho ông Tamura phải chuẩn bị một AGS toàn diện, theo đó, Nhật Bản sẽ xây dựng thêm sân bay, cảng biển, phát triển kỹ thuật, huấn luyện nguồn nhân lực, hợp tác trong các lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực và tài chính.
Ông Tamura nói rằng nhiều nước ASEAN hiện đang quan tâm nhiều hơn tới Trung Quốc, và một số nước chỉ trích Nhật Bản-nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ- đang hướng nhiều hơn vào Mỹ. Phản ứng trước những phàn nàn rằng Nhật Bản có vẻ chậm so với Trung Quốc trong việc đáp ứng các nhu cầu của ASEAN, ông Tamura khẳng định Nhật Bản sẽ tăng thêm quỹ phát triển hơn nữa để chứng tỏ cam kết của mình với khu vực này.
(theo TTXVN)










Bookmarks