Cuối tuần qua Nhật Bản đón nhận một loạt tin kinh tế không vui, trong đó nhất là việc giá tiêu dùng giảm lần đầu tiên trong 10 tháng qua, làm dấy lên mối quan ngại rằng giảm phát vẫn là một nguy cơ thường trực.

Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản cho hay, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không tính giá lương thực) của nước này trong tháng 2/07 giảm 0,1%, chủ yếu do giá dầu thế giới giảm, và giá tiêu dùng cơ bản ở Tôkyô trong tháng 3/07 cũng giảm 0,1%, mạnh hơn dự báo. Động thái này đã phần nào làm tiêu tan hy vọng rằng Nhật Bản đã đẩy lui một cách thuyết phục chu kỳ giảm phát (khiến cho kinh tế nước này lâm vào trình trạng trì trệ trong vòng một thập kỷ qua), đồng thời củng cố thêm cho dự đoán Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ trì hoãn tăng lãi suất trong cuộc họp tới, sau khi đã nâng lãi suất lên 0,5% hồi tháng trước.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koji Omi nói rằng giá cả "có phần yếu", nhưng nhìn chung nền kinh tế lớn nhất Châu Á này vẫn trên lộ trình hồi phục.

Một tin bất lợi khác là sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 2/07 đã giảm 0,2% so với tháng 1/06, tuy vẫn thấp hơn mức giảm 0,6% mà các nhà kinh tế dự báo trước đó trong một cuộc điều tra do hãng tin Dow Jones Newswires tiến hành. Trong tháng 2/07, mặc dù số người thất nghiệp giảm 20.000 người xuống 2,7 triệu người, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản vẫn giữ nguyên ở mức 4,%, do có thêm nhiều người bắt đầu tìm kiếm việc làm.

Tuy vậy, vẫn có một tin vui đối với đất nước "Mặt trời mọc" là chi tiêu trung bình hàng tháng của một hộ gia đình -một động lực tăng trưởng chủ yếu của Nhật Bản- đã tăng 1,3% lên 272.763 yên trong tháng 2/07. Chi tiêu tiêu dùng tăng lên trong tháng thứ hai liên tiếp này là một yếu tố chủ chốt trong việc mang lại nền tảng tăng trưởng ổn định hơn cho kinh tế Nhật đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu.

AP, AFP
baomoi