Công ty Konica Minolta (Nhật Bản) hôm qua cho biết đã chính thức bắt tay với hãng General Electric (Mỹ) để hợp tác phát triển loại sản phẩm màn hình mỏng và linh hoạt ứng dụng công nghệ diode phát sáng hữu cơ (OLED).
Màn hình OLED có nhiều ứng dụng trong các sản phẩm công nghệ cao, như màn hình trong buồng lái máy bay là một thí dụ
Công nghệ OLED là một sự hứa hẹn giàu tính thuyết phục đối với thế hệ màn hình phẳng kế tiếp do màn ảnh OLED có khả năng phát sáng hình ảnh đa sắc màu với góc nhìn rộng trong khi tiêu thụ ít năng lượng. Theo nghiên cứu của Freedonia Group, thị trường những thiết bị có tích hợp công nghệ màn hình OLED trên đà tăng trưởng đều và sẽ đạt 92 tỷ USD vào năm 2010.
Với sự hợp tác này, Konica đề ra mục tiêu xuất xưởng sản phẩm đầu tiên trong 3 năm tới, phần lớn các sản phẩm liên doanh đều mang nhãn hiệu của General Electric, một thương hiệu hàng đầu thế giới sát cánh cùng với nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng Philips Electronics và Siemens sở hữu của Osram.
Năm 2006, Konica đã lập bước đột phá bằng sự công bố về chế tạo thành công thiết bị đèn huỳnh quang OLED có thể phát ánh sáng trắng đơn sắc với công suất tiêu thụ chỉ có 64 lumen/watt và tiếp tục duy trì phát sáng 10.000 giờ sau khi cường độ ánh sáng giảm đi 1/2.
Thông thường màn hình OLED chế tạo bằng vật liệu thuỷ tinh tuy nhiên nó cũng có thể được cấu tạo từ vật liệu linh hoạt để cho phép uốn cong tia sáng. Người phát ngôn của liên doanh này Yuko Ogiso cho biết Konica và General Electric sẽ tập trung phát triển những thiết bị mỏng và có thể uốn cong phù hợp với bề mặt kính chắn của từng loại buồng tập lái ảo thế hệ mới.
Vũ Anh Tú (theo Reuters)
baomoi










Bookmarks