Đền Kōfuku-ji hay còn được gọi là Kohfukuji, đền Kofukuji được UNESCO công nhận là một di sản thế giới. Ngồi đền được xây dựng vào năm 669 sau công nguyên. Khi Nara trở thành thủ đô mới của Nhật Bản, ngôi đền được di chuyển đến vị trí hiện giờ và được đổi tên thành Kofukuji vào năm 710 sau công nguyên.


Kofukuji được biết đến là một kho báu của quốc gia, nhưng trong thực tế, một số tòa nhà đã trở thành biểu tượng đặc trưng của Nara. Ví dụ như ngôi chùa cao 5 tầng được xây dựng bởi hoàng hậu Komyo Empress vào năm 725. Là ngôi chùa cao thứ hai ở Nhật Bản nó đã được trùng tu và hoàn thành vào năm 1426.

Lâu đài 8 góc phía Bắc lần đầu tiên được xây dựng vào năm 721, và sau đó nó cũng đã được trùng tu và sửa sang vào khoảng năm 1210. Ngôi đền còn là nhà Bảo tàng kho báu quốc gia được thành lập vào năm 1959. Tại đây cất giữ những bức tượng, tranh vẽ, và các tài liệu lịch sử quan trọng. Chúng được cho là một kho báu của quốc gia và là một nét văn hóa quan trọng của Nhật Bản.


Nằm đối diện với đền thờ là hồ Sarusawa, trong hồ có hàng trăm loài rùa khác nhau, nơi này đồng thời cũng là nơi ở của những chú rùa. Các bạn có thể nhìn thấy những chú rùa bơi lội xung quanh hồ và nằm phơi nắng trên những tảng đá trong hồ.

Đường phố xung quanh hồ Sarusawa là nơi có rất nhiều quán trọ truyền thống của Nhật Bản và được biết đến với tên gọi là ryokan.

Kofukuji nằm ở trên cùng của đỉnh Sanjo Dori cách nhà ga JR Nara 5 phút đi bộ về phía đông. Đây là một trong những điểm dừng chân đầu tiên cho du khách đến thăm Nara cùng với Bảo tàng Quốc gia Nara và công viên Nara nằm ở phía sau bảo tàng quốc gia Nara.

Đền thờ Kofukuji mở cửa hàng ngày từ 9h sáng đến 17 giờ chiều, phí vào cửa tùy theo các khu vực thăm quan trong đền thờ.


Theo nama.edu