Sagi-mai là một trong những nghi lễ truyền thống có lịch sử trên 400 năm ở Nhật Bản. Đây là một nghi thức tôn giáo cổ xưa được tổ chức tại đền Yasaka Tsuwano ở rìa phía tây của quận Shimane.


Ngày 20 và 27 tháng 7, hai vũ công nam và nữ trong trang phục giống như một cặp hạc trắng, họ thực hiện một điệu nhảy tinh tế nhưng không kém phần duyên dáng, nghi thức truyền thống này là hoạt động nhằm bổ nhiệm 11 vị trí quan trọng trong thị trấn. Ban đầu, các nghi thức được bắt nguồn từ Kyoto cho đến Yamaguchi và sau đó tới Tsuwano vào giữa thế kỷ 16. Nghi thức này đã có thời kỳ tạm ngưng vì chiến tranh, nhưng sau đó một lần nữa lại được phát triển từ Kyoto và tiếp tục duy trì từ giữa thế kỷ 17. Kể từ đó, Sagi-mai ở tỉnh Tsuwano là nơi duy nhất của nghi lễ này vẫn còn được duy trì như thuở sơ khai cách đây 400 năm.


Trang phục của 2 hạc trắng, trong đó nhân vật nam có mỏ há ra và người nữ thì không. Người đứng đầu của trang phục được làm bằng gỗ Paulownia và 39 miếng lông được làm bằng gỗ cây bách Nhật Bản. Mặc dù toàn bộ trang phục nặng 15 kg, nhưng cách thức chuyển động duyên dáng của các vũ công khiến ta cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Điệu nhảy được đi kèm với âm nhạc của sáo, trống và dàn hợp xướng lớn. Điệu múa của các vũ công chính là sự cuốn hút nhất của nghi lễ này, và nó đã in sâu vào tâm trí những người dân nơi đây cũng như rất nhiều du khách tham quan. Những nghi thức đầy tính nghệ thuật này thật sự mang lại hương vị của Kyoto ngày xưa - một thời phát triển cách đây 400 năm.



Nghi lễ Sagi-mai ở Tsuwano


Màn trình diễn của bầy hạc con




Theo nama.edu + ojisanjake


Xem thêm:

>> Kagura – Vũ điệu thần thánh của Nhật Bản
>> Yosakoi - Vũ Điệu Mùa Hè Sôi Động
>> Khiêu vũ Nhật Bản