Nhật Bản hôm nay đã ký một hiệp định an ninh với Australia nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, cứu trợ khẩn cấp và chống khủng bố.


Thủ tướng Australia (trái) và Thủ tướng Nhật

''Australia không có bạn bè nào tốt hơn hoặc đối tác đáng tin cậy hơn Nhật Bản trong khu vực châu Á-Thái bình dương'', Thủ tướng Australia John Howard nói trước khi ký hiệp định với người đồng nhiệm Shinzo Abe.

Mặc dù hiệp định này về bản chất khá phổ biến song nó đánh dấu một bước tiến mới đối với Nhật Bản - quốc gia chính thức theo chủ nghĩa hòa bình kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hiệp định tương tự duy nhất là hiệp định mà Nhật ký với Mỹ - nước duy trì chừng 40.000 quân tại Nhật.

Đề cập tới hiến pháp phản đối chiến tranh của Nhật Bản, hiệp định cho biết sự hợp tác giữa hai nước sẽ không vi phạm luật của mỗi nước. Hiệp định cũng kêu gọi tiến hành các cuộc họp ba bên, trong đó có Mỹ.

Cả ông Abe và Howard quả quyết rằng hiệp định không nhằm vào Trung Quốc, nước làm dấy lên lo ngại ở Nhật Bản và Mỹ với chi tiêu quân sự đang tăng nhanh. Trung Quốc đã phản ứng nhẹ nhàng trước hiệp định này. Được hỏi liệu Bắc Kinh có tin vào những đảm bảo của ông Abe và Howard hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qin Gang nói: ''Chúng tôi hy vọng điều họ nói là thực. Cùng lúc Trung Quốc sẽ không đe dọa các nước khác''.

Ông Abe đã nỗ lực kể từ khi lên nắm quyền nhằm giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc do các vấn đề trong quá khứ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng muốn giũ sạch các di sản thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai của Nhật. Ông thề sẽ sửa đổi hiến pháp do Mỹ áp đặt và xây dựng liên minh bốn bên với Australia, Ấn Độ và Mỹ.

Minh Sơn (Theo AFP)
baomoi