Pachinko có nguồn gốc từ trò chơi Corinthian, nó được giới thiệu từ Mỹ sang Nhật vào những năm 1920. Trò chơi này được biến đổi thành Pachinko vào năm 1925, và sau thế chiến thứ 2 thì người ta đưa ra các phần thưởng nhỏ và biến Pachinko trở thành một trò chơi mang tính cờ bạc phổ biến nhất của người Nhật.
Bên cạnh những trung tâm có nhiều trò chơi khác nhau dễ gây hào hứng, có những nơi mà 7-8 tầng chỉ toàn là trò Pachinko!Có hàng trăm, thậm chí cả ngàn chiếc máy Pachinko với tiếng rào rào của bi lăn là thứ âm thanh duy nhất từ tầng một cho tới tầng cao nhất. Và mỗi máy là một người: các cô cậu 15-17, các bậc trung niên tạt qua “thư giãn” sau giờ làm, các nhà kinh doanh tranh thủ trong khi phải chạy việc ngoài văn phòng, và cả các cụ ngoại lục tuần giết thời gian rỗi. Ít khi nghe thấy tiếng la hét khoái trá ở đây, chỉ thấy những gương mặt hầu như không biểu lộ cảm xúc, một tay nắm lấy quả đấm điều khiển, một tay đều đều thả bi vào máy trong tiếng rào rào và khói thuốc lá mịt mù. Tìm hiểu kỹ mới biết đây là một kiểu đánh bạc khá thông dụng. Có một thời gian dân cư trú bất hợp pháp người Iran nổi tiếng với những nhóm chuyên làm thẻ điện thoại giả và chơi Pachinko gian lận để moi tiền. Nhiều chủ Pachinko là người Triều Tiên, rất giàu. Một số báo Nhật loan tin, một phần đáng kể doanh thu từ Pachinko được những người Bắc Triều Tiên “yêu nước” gửi về đóng góp cho chương trình… vũ khí hạt nhân.
Pachinko là một trò chơi xuất hiện từ hàng chục năm trước. Tất nhiên là các máy hiện nay tối tân hơn nhiều, được điều khiển bằng một hệ thống vi tính trung tâm. Có các máy chơi bằng tiền xu nhưng ưa chuộng nhất là loại chơi bằng thẻ. Hãy thử ngồi vào máy tại Maruhan Pachinko Tower – một trong những “trung tâm” Pachinko lớn nhất ở Tokyo, đóng đô gần ga xe điện Shibuya – để biết sơ qua về trò chơi phổ biến này. Trước tiên, bạn phải mua thẻ, có thể là loại 2.000 yen, hoặc 3.000 hay 5.000. Trước kia máy còn bán cả thẻ 10.000 yen, tương đương 100 đôla, nhưng do tình trạng thẻ giả nên hủy bỏ loại thẻ này.
Nguyên tắc của trò chơi Pachinko khá đơn giản: nắm đấm bên phải để điều chỉnh viên bi bắn ra mạnh hay nhẹ, sao cho các viên bi lăn qua những hàng đinh cắm và những vật cản rồi chui qua một cái lỗ nhỏ chỉ vừa lọt viên bi, gọi là “lỗ trúng”. Mục đích của việc này là làm quay 3 hàng số (hoặc ảnh) trên màn hình nhỏ. Càng nhiều bi chui qua thì được nhiều lần quay và có nhiều cơ hội trúng giải. Điều kiện là phải có cùng số (hoặc hình hay chữ) trên cả 3 hàng số và tùy từng máy, nếu được số nhất định (chẳng hạn 333 hoặc 777) thì sẽ được giải rất cao. Điểm được tính bằng số bi thưởng sau khi đạt 3 con số hoặc hình ảnh giống nhau như đã nói ở trên. Mang số bi ra máy đếm rồi cầm phiếu ghi số lượng bi ra quầy lĩnh giải. Luật pháp Nhật Bản cấm đánh bạc ăn tiền nên người thắng trong trò chơi này sẽ được phát những miếng nhựa nhỏ có giá trị nhất định và đem ra đổi ở một quầy ngay bên cạnh tòa nhà lấy tiền mặt.
Nhiều người Nhật tự nhận xét rằng dân Nhật rất ham đánh bạc. Có thể thấy rõ điều ấy khi nhìn vào các “trung tâm Pachinko” đông nghịt (chưa kể các trò cá độ về đua ngựa, bóng chày,…) Song, lấy tiền từ trò Pachinko thì không đơn giản. Một cô bạn người Nhật vốn là dân “sừng sỏ” về trò này cho biết cô được nhiều nhưng thua cũng không ít và cho đến bây giờ thì chỉ vì quen lệ mà đi chơi thôi chứ không thể kiếm tiền bằng cách này. Một người bạn khác thì nói cả nhà đều ham, thậm chí ông nội “say mê” tới mức chơi suốt cuộc đời, khi tính sơ sơ lại thì thấy các máy Pachinko ngốn của ông khoảng 10 triệu yen (chừng 100.000 đôla). Và bây giờ, ông vẫn… tiếp tục chơi. Vì hiện nay các máy Pachinko được điều khiển bằng máy vi tính nên đã từng xảy ra trường hợp dùng máy tính xách tay điều khiển để chơi gian lận. Tình cờ cũng được biết cách đây ít lâu có một nhóm người Việt cũng kiếm sống bằng cách chơi gian lận với Pachinko. Họ dùng một dụng cụ rất thô sơ nhưng không kém hiệu quả là nam châm. Thừa lúc nhân viên không chú ý, họ đặt cục nam châm dưới lỗ trúng (bên ngoài kính chắn), và đương nhiên bi sắt bị hút vào rất nhiều.

Thực tế có rất nhiều người chơi Pachinko và đã bị phá sản , nợ nần chồng chất.Tuy vậy, Pachinko vẫn rất phát triển.
Kinh doanh pachinko tại Nhật Bản là một ngành công nghiệp hái ra tiền mang lại doanh thu khổng lồ hơn người ta nghĩ. Năm 2006, tổng doanh thu ngành pachinko đạt tới 27,45 ngàn tỷ yen, còn nhiều hơn con số 19,7 ngàn tỷ yen của ngành sản xuất xe hơi nội địa. Cuộc khảo sát do YRI tiến hành đối với 2.000 người vào tháng 9 và 10-2006 đã cho ra kết quả đáng kinh ngạc: mặc dù giá mua các trái banh kim loại để bỏ vào máy pachinko rất rẻ, chỉ khoảng 4 yen/trái nhưng một khi đã bước chân vào tiệm pachinko thì trung bình người ta sẽ “nướng” mất 28.124 yen ( khoảng 4 triệu VND). Nhiều con nghiện pachinko đã đổ nợ vì vay mượn tiền chơi pachinko. Tuy nhiên, sau khi chính quyền có thêm những quy định năm 2004 thắt chặt quản lý thị trường pachinko để làm giảm yếu tố cờ bạc, số người chơi giảm xuống còn 16,6 triệu người (năm 2006), thấp nhất trong vòng 10 năm và chỉ bằng 1/2 số khách hàng trong năm 1982. Do đó, các tiệm pachinko đang cố gắng thu hút các đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là các cô gái trẻ, bằng cách dựng nên hình ảnh pachinko là trò chơi vui, lành mạnh và hợp thời trang.
Bookmarks