Gia đình các nạn nhân của cuộc chiến tranh Triều Tiên sẽ đệ đơn kiện Đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ cúng những người Nhật hi sinh cho hoàng đế Nhật bản trong Thế chiến II, yêu cầu loại tên của những người Triều Tiên đang được lưu giữ nơi đây.

Ngôi đền chiến tranh của đạo thần Nhật Bản ở Tokyo là nơi lưu tên của 2.466.532 người, trong đó 21.181 người Triều Tiên, và 27.863 người Đài Loan thiệt mạng trong Thế chiến II dưới màu cờ của Nhật Hoàng.


Ảnh và tên của 2.466.532 người đã chết trong ngôi đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo

Năm 2001, chính phủ Hàn Quốc chính thức yêu cầu các quan chức Nhật bỏ tên của những người Triều Tiên bị buộc hợp tác với lực lượng quân đội Nhật trong chiến tranh khỏi danh sách lưu tên trong Đền Yasukuni, nhưng họ đã bị từ chối.

Hôm 14/2, Viện Nghiên cứu Hoạt động của những người bị ép phục vụ cho quân đội Nhật Hoàng cho biết họ sẽ đệ đơn kiện lên Toà án Tokyo vào ngày 26/2 tới.

Các nguyên đơn sẽ yêu cầu đền Yasukuni bỏ tên của 10 người Triều Tiên khỏi danh sách chiến binh trong ngôi đền này.

Đây là lần đầu tiên người dân Hàn Quốc kiện đền Yasukuni. "Không thể chấp nhận được khi Đền Yasukuni liệt kê tên của người Hàn Quốc vào danh sách mà chúng tôi cho rằng đấy là tội phạm chiến tranh Loại A" - Viện Nghiên cứu Hoạt động của Các kẻ cộng tác nói trong một tuyên bố.

Cuối năm nay, những người Hàn Quốc đứng đơn kiện còn định ra nước ngoài để tổ chức các cuộc hội thảo và sự kiện văn hóa để xúc tiến việc kiện cáo của họ.

Đền Yasukuni là một đề tài gây tranh cãi, khi "cuốn sách linh hồn" của ngôi đền này bao gồm 1.068 người bị kết án tại tòa án quốc tế về tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II, trong đó có 12 tội phạm chiến tranh Loại A.

Cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách này là Tướng Hideki Tojo, một thủ tướng Nhật thời chiến bị treo cổ sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945.

Chuyến thăm hàng năm tới Đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo chính trị Nhật, gần đây trở thành thường kỳ trong nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, vấp phải phản đối từ phía Hàn Quốc và Trung Quốc.


Phương Liên (Theo Korea Times)
baomoi