Khoảng 100 đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới thị trường Việt Nam đã tham dự buổi hội thảo về môi trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hiệp hội doanh nhân Nhật Bản phối hợp tổ chức ngày 1/2 tại thủ đô Tokyo.

Tham tán kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Hà Kim Ngọc đã giới thiệu tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, môi trường đầu tư của Việt Nam và những cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tham tán Hà Kim Ngọc nêu rõ những lợi thế của Việt Nam bao gồm kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định với nhịp độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình đạt 7,5%/năm, tình hình chính trị-xã hội ổn định, lực lượng lao động trẻ và dồi dào (khoảng 50% dân số dưới 25 tuổi), chăm chỉ, có trình độ và tay nghề cao.

Ông Ngọc cũng khẳng định trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý, chính phủ sẽ phân quyền cho các địa phương trong việc cấp phép đầu tư và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường đào tạo tiếng Nhật cho lực lượng lao động.

Theo đánh giá của báo chí và các tổ chức kinh tế Nhật Bản như Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Việt Nam hiện là một trong những thị trường đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực.

Năm 2006, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 7,4 tỷ USD và được đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất với số vốn thực hiện đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước cũng tăng vượt bậc, đạt 9-10 tỷ USD. Tháng 1 vừa qua hai bên đã tiến hành phiên đàm phán đầu tiên về Hiệp định đối tác kinh tế (EPA), hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa hai nước.

TTXVN