Theo dự đoán của các chuyên gia, mức tăng trưởng của ngành công nghiệp máy ảnh số Nhật Bản trong năm 2007 sẽ giảm 7,5% so với mức tăng trưởng trong năm ngoái…


Một máy ảnh DSLR (Ảnh: Internet)

Theo dự đoán từ hiệp hội các sản phẩm nghe nhìn (Camera and Imaging Products Association), những nhà sản xuất lớn như tập đoàn Canon hay Sony sẽ tăng số lượng sản phẩm lên tới con số 84,9 triệu trong năm 2007 so với 79 triệu đơn vị năm ngoái. Do nhu cầu của thị trường về loại hình giải trí này đang giảm dần, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp máy ảnh số sẽ giảm 4,3% trong năm 2008 và 2,5% nữa trong năm tiếp theo. Tổ hợp các ngành công nghiệp Tokyo cũng đưa ra dự đoán, mặc dù những mẫu máy số sử dụng ống kính đơn (digital single-lens reflex - DSLR) dành cho những người cần đến thiết bị chuyên dụng vẫn tăng trưởng gấp đôi trong năm 2007, sự tăng trưởng của dòng máy này vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng trong năm 2006 (tăng trưởng 13,9% lên 5,99 sản phẩm, thấp hơn con số tăng trưởng 38,9% với 5,26 triệu sản phẩm trong năm 2006). Các công ty điện tử của Nhật đều đang tập trung vào lĩnh vực DSLR vì đây là dòng sản phẩm đem lại lợi nhuận hơn hẳn các dòng máy ảnh số khác.
Bên cạnh việc phải đổi mặt với nhu cầu đang giảm của thị trường, ngành công nghiệp máy ảnh số của Nhật cũng đang gặp phải khó khăn rất lớn, vì sức ép phải giảm giá thành sản phẩm do sự cạnh tranh từ chính những đối thủ trong và ngoài nước. Bên cạnh những “đại gia” đã có tiếng tăm trong lĩnh vực này như Canon hay Nikon, vô số những công ty khác cũng đang cố gắng chiếm lấy thị phần của mảnh đất màu mỡ này như Sony, Olympus, Pentax, Kodak hay Samsung…

Liên Trang
Tổng hợp
baomoi