Việc lên xuống của thủy triều có thể giúp chúng ta đoán trước các trận động đất lớn như trận động đất 9,0 độ richter đã tàn phá Nhật Bản hồi tháng 3 năm ngoái, các nhà khoa học đất nước Mặt trời mọc cho biết.
Sachiko Tanaka làm việc tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Khoa học Trái đất và Phòng chống Thiên tai ở Tsukuba, Nhật cho biết, lực ép trong lớp vỏ trái đất rất dễ bị kích hoạt bởi thủy triều và tạo ra các trận động đất nhỏ. Đây chính là dấu hiệu quan trọng dự báo trước một trận động đất lớn sắp xảy ra.
Giám sát thủy triều hứa hẹn sẽ đoán trước các trận động đất lớn (Ảnh: Newscientist)
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Sachiko Tanaka, có rất nhiều trận động đất nhỏ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản vài năm trước khi đất nước này bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất 9,0 độ richter năm 2011. Theo cô, khi thủy triều lên cao, nước sẽ tràn vào các vết đứt gãy địa chất nhiều hơn do đó làm tăng thêm lực ép cho các tảng đá trong lòng đất và gây ra những chấn động địa chất nhỏ.
Khi so sánh hồ sơ ghi lại thủy triều và những trận động đất ngầm từ năm 1996 đến năm 2011 trong một khu vực rộng gần 100.000 km2 xung quanh tâm chấn của trận siêu động đất năm ngoái, Sachiko Tanaka nhận thấy trong 25 năm đầu tiên, không xuất hiện dấu hiệu thủy triều kích hoạt động đất nhưng kể từ sau năm 2000, số các trận động đất tăng liên tục và đạt đỉnh ngay trước khi xảy ra thảm họa siêu động đất và sóng thần hồi tháng 3. Sau đó, những hiện tượng này lại biến mất.
Nghiên cứu của Sachiko Tanaka cho thấy lực ép trong lớp vỏ Trái đất được hình thành trước đó 1 thập kỷ trước khi xảy ra trận động đất kinh hoàng. Những nghiên cứu trước đây của cô cũng phát hiện tác động tương tự gây ra 3 trận động đất ở đảo Sumatra, Indonesia, trong đó có thảm họa Boxing Day năm 2004.
Song Hà (Newscientist)
baodatviet.vn










Bookmarks