Cơ quan tình báo mới này được biên chế 70 người gồm cả sĩ quan và binh sĩ được lựa chọn rất kỹ càng, có kinh nghiệm trong hoạt động tình báo, chia thành các bộ phận chuyên trách như khai thác, thu thập, nghiên cứu, xử lý, tổng hợp, phân tích, báo cáo, lưu trữ tin tức tình báo.


Trụ sở của Cục Phòng vệ Nhật Bản (nay là Bộ Quốc phòng)

Theo tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 31/12/2006, năm 2007, lực lượng lục quân của Cục Phòng vệ Nhật Bản (hiện nay đã nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng) sẽ thành lập một cơ quan tình báo mới với đặc trưng thiên về tình báo con người gọi là đội tình báo hiện trường, để tăng cường các hoạt động tình báo, gián điệp quân sự của Nhật Bản ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đồng thời với việc này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch sẽ thành lập cơ quan chuyên đào tạo các sĩ quan tình báo và chuyên gia tình báo quân sự chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tình báo quân sự từ nay về sau. Đây được coi là một trong những biện pháp mới của các cơ quan tình báo quân sự nhằm tăng cường khả năng thu thập, xử lý tin tức tình báo quân sự ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Vì sao phải thành lập đội tình báo hiện trường?

Theo các chuyên gia quân sự trong và ngoài nước Nhật đánh giá, động thái thành lập cơ quan tình báo con người này xuất phát từ một số lý do sau:

Một là, để tăng cường năng lực thu thập và xử lý tin tức tình báo quân sự, chính trị mang tính kịp thời, hiệu quả và chính xác, đáp ứng nhu cầu khi Cục Phòng vệ được nâng cấp thành Bộ Quốc phòng và thường xuyên đưa quân ra nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc tế.

Hai là, các cơ quan tình báo quân sự Nhật Bản trong những năm qua đã tích cực nghiên cứu và nhận thấy rằng tình báo con người không thể thiếu trong các thủ đoạn, biện pháp hoạt động của tình báo nhà nghề và luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu. Các cơ quan tình báo nhà nghề trên thế giới như CIA, GRU, Mossad... đều rất coi trọng tình báo con người trong hoạt động của mình.

Ba là, nhu cầu có được trong tay các tin tức tình báo với độ tin cậy cao và nóng đang là vấn đề rất lớn đặt ra với các cơ quan tình báo nói chung và cơ quan tình báo quân sự của Nhật Bản nói riêng. Khi mở rộng phạm vi hoạt động quân sự ra bên ngoài lãnh thổ, điều đó cũng có nghĩa là các cơ quan tình báo quân sự Nhật Bản phải luôn đi đầu và ở thế chủ động tại khắp nơi trên thế giới nhằm thu thập được những “tin tức tình báo đầu tay” có độ tin cậy rất cao, giúp cho giới lãnh đạo cấp cao đưa ra những quyết sách kịp thời trong chính sách quân sự ngoại giao của Nhật Bản với các nước.

Mô hình hoạt động của đội tình báo hiện trường

Cơ quan tình báo mới này được biên chế 70 người gồm cả sĩ quan và binh sĩ được lựa chọn rất kỹ càng, có kinh nghiệm trong hoạt động tình báo, chia thành các bộ phận chuyên trách như khai thác, thu thập, nghiên cứu, xử lý, tổng hợp, phân tích, báo cáo, lưu trữ tin tức tình báo.

Nhiệm vụ của đội tình báo hiện trường là phái các sĩ quan và nhân viên của mình đến các nước trên thế giới trong vỏ bọc dân sự để tìm kiếm, tuyển mộ và phát triển đặc tình người bản địa và người nước ngoài thành những cộng sự đắc lực của tình báo Nhật Bản và thông qua những người này thu thập tin tức tình báo. Hơn nữa, những nhân viên tình báo này còn làm nhiệm vụ tiên phong khi quân đội Nhật triển khai lực lượng ra nước ngoài.

Sau khi ra đời, cơ quan tình báo này sẽ có cơ chế làm việc liên thông và nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả cả về tài lực và nhân lực của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân sự của Nhật Bản. Chẳng hạn các đơn vị sẽ ưu tiên tối đa cho Đội tình báo hiện trường trong việc tuyển chọn nhân sự.

Không những vậy, cơ quan an ninh tình báo mà Cục Phòng vệ Nhật Bản đã thành lập trước đây với nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngừa và ngăn chặn các tin tức tình báo quân sự của Nhật bị tiết lộ ra ngoài, sẽ hỗ trợ bằng mọi biện pháp nhằm đảm bảo yếu tố bí mật và an toàn cho các điệp viên của Đội tình báo hiện trường khi được phái ra nước ngoài hoạt động.

Đây là sự điều chỉnh lớn lần thứ hai về phương diện tình báo của Cục Phòng vệ Nhật Bản kể từ năm 1997. Vào năm 1997, Cục Phòng vệ Nhật Bản đã điều chỉnh cơ cấu, chức năng của các cơ quan tình báo trực thuộc 3 lực lượng là lục quân, hải quân và không quân để thành lập cơ quan tình báo thống nhất. Cơ quan tình báo chung ra đời, với 5 bộ phận là cơ quan tổng bộ, cơ quan kế hoạch, cơ quan đồ bản, cơ quan điện tín, cơ quan phân tích.

Thành lập cơ quan chuyên trách đào tạo nhân viên tình báo quân sự

Đồng thời với việc thành lập các cơ quan tình báo mới mang tính chuyên nghiệp, để hỗ trợ công tác đào tạo điệp viên và chuyên gia tình báo cho các cơ quan tình báo quân sự nói chung và Đội tình báo hiện trường nói riêng, vào năm 2009, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định sẽ thành lập một cơ quan tình báo đào tạo chuyên trách với nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện các sĩ quan làm công tác tình báo và các chuyên gia tình báo quân sự, tạo ra sự thống nhất và liên hoàn trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện của các cơ quan tình báo quân sự, nâng cao chất lượng và trình độ điệp viên quân sự hiện nay.

Cơ quan đào tạo tình báo này sẽ tập trung huấn luyện, đào tạo về ngoại ngữ, kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, kỹ thuật nguỵ trang, kỹ thuật bắn súng, lái xe, lái máy bay và các kỹ năng khác để phục vụ cho hoạt động tình báo quân sự sau này của điệp viên ở trong và ngoài nước.

Đối tượng tuyển chọn là những người có sở trường về lĩnh vực nói trên ở các đơn vị cơ sở và các cơ quan tình báo trực thuộc của Bộ Quốc phòng. Theo kế hoạch đến năm 2014, cơ quan này sẽ đào tạo khoảng 1.300 sĩ quan và chuyên gia tình báo quân sự với quân hàm cấp úy trở lên, được lựa chọn từ 150.000 sĩ quan và binh sĩ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.


(Theo ANTG)
baomoi