° Động đất mạnh từ 8,2 đến 8,4 độ richter phía Đông quần đảo Kuril


Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phân tích dữ liệu sau trận động đất.

Trận động đất từ 8,2 đến 8,4 độ richter đã xảy ra tại 46,7 độ vĩ Bắc và 154,4 độ kinh Đông, phía Đông quần đảo Kuril, giữa Nga và Nhật Bản lúc 11 giờ 23 hôm qua 13-1 tính theo giờ VN.

Các cơ quan cảnh báo sóng thần của Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia... đã liên tục cảnh báo nguy cơ sóng thần trong suốt 2 giờ. Tại Kushiro (Nhật Bản), còi báo động rền vang và một số cư dân đã di chuyển đến các chung cư hoặc đến vùng cao hơn.

Tại VN, cảnh báo số 3 của PTWC đã đưa Vinh, Quy Nhơn, Bạc Liêu vào danh sách cảnh báo sóng thần có thể ảnh hưởng từ 19 giờ tối cùng ngày. Trung tâm cảnh báo vùng bờ biển phía Tây và Alaska (Mỹ) cũng cảnh báo sóng thần có khả năng xảy ra từ Nikolski đến Attu, Alaska.


Sơ đồ các vùng có thể bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở Nhật Bản.

Cư dân các vùng này đã ở trong tình trạng báo động cao độ khi được khuyến cáo rời khỏi tàu thuyền, nhà ven bờ, di chuyển đến các vùng cao hơn. Tuy nhiên, đến 14 giờ 23 phút cùng ngày, PTWC đưa ra thông báo số 4 là thông báo cuối cùng, hủy bỏ các cảnh báo trước đó về nguy cơ sóng thần.

Cơ quan này đã ghi nhận các mực sóng biển diễn ra trong thực tế không cao như dự kiến: tại Hanasaki Hokkaido (Nhật Bản) lúc 13 giờ 05 VN, cao 0,10m trong 28 phút; tại Shemya Alaska (Mỹ) lúc 14 giờ 12 phút VN cao 0,30m trong 8 phút.

Cần nhắc lại, lúc 15 giờ 47 ngày 12-1-2007 giờ VN, PTWC cũng đã ghi nhận động đất 8,1 và 8,2 độ richter tại phía Đông quần đảo Kuril, 46,7 độ vĩ Bắc và 154,4 độ kinh Đông. Sau đó, sóng thần đã ảnh hưởng đến tiểu bang Hawaii của Mỹ.

Hồi tháng 11.2006, động đất 8,3 độ richter đã gây sóng cao dữ dội tại Hawaii, California (Mỹ), Nhật Bản. Ngày 26.12.2004 động đất 9,1 độ richter gây ra sóng thần làm thiệt mạng hơn 200.000 người ở 11 quốc gia quanh Ấn Độ Dương. Và xa hơn, động đất 8,3 độ richter gây ra sóng thần ngày 25-9-2003 đã gây thương vong cho 589 người, tàn phá nhiều vùng bờ biển ven Thái Bình Dương.

SGGP