Công nương Masako và công chúa Aiko.


Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định bác bỏ đề xuất của một ủy ban chính phủ về việc cho phép nữ giới kế thừa ngai vàng, tờ Sankei Shimbun đưa tin.

Không nêu nguồn tin, tờ báo theo đường lối bảo thủ cho hay, người đứng đầu chính phủ sẽ vẫn cân nhắc sửa một số quy định về thừa kế ngai vàng khi hoàng gia lâu đời nhất thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng do truyền thống chỉ con trai mới được thừa kế ngôi vua.

Sankei Shimbun cho hay, quyết định từ bỏ kế hoạch trao quyền cho phụ nữ của ông Abe là hoàn toàn khả thi sau khi tiểu hoàng tử Hisahito ra đời vào tháng 9/2006. Đây là cậu bé đầu tiên ra đời ở hoàng gia Nhật kể từ năm 1965.

Hisahito ra đời giống như một ước mơ thành thực đối với những người bảo thủ và khiến Thủ tướng lúc đó là Koizumi từ bỏ kế hoạch cho nữ giới lên nắm ngai vàng.

Công nương Masako, vợ của thái tử Nhật mới chỉ sinh được một bé gái sau 13 năm kết hôn. Đó là tiểu công chúa Aiko.

Theo M. Nguyễn
TTOL