>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: [16.04.2012] Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản (Updated #3, #4, #5)

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [16.04.2012] Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản (Updated #3, #4, #5)

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 4, tại Tokyo, từ ngày 20-21/4.


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

    Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng dự hội này theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda./.

    (TTXVN)
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  2. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [18.04.2012] Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản

    Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4.

    Hội nghị Cấp cao Mekong- Nhật Bản lần thứ 4 diễn ra trong hai ngày 20-21/4. Với sự tham dự của người đứng đầu Chính phủ các nước tiểu vùng Mekong và Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao Mekong- Nhật Bản lần thứ 4 tiếp tục khẳng quyết tâm cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở Khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng Thủ tướng nước chủ nhà và người đứng đầu Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan kiểm điểm lại kết quả thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình động 63 điểm; Sáng kiến hợp tác kinh tế-công nghiệp; Sáng kiến thập kỷ Mekong xanh cũng như thảo luận phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác Mekong–Nhật Bản giai đoạn 2013-2015.

    Một trong những vấn đề quan trọng được dư luận quốc tế quan tâm tại hội nghị Cấp cao Mekong -Nhật bản lần này, đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo các nước Mekong và Nhật bản sẽ tập trung thảo luận Chiến lược Tokyo để thay thế Tuyên bố Tokyo tại Hội nghị Cấp cao Mekong -Nhật bản lần thứ nhất cách đây 4 năm.

    Chiến lược Tokyo nếu được thông qua tại hội nghị lần này sẽ là nền tảng của sự hợp tác giữa Mekong và Nhật Bản trong giai đoạn mới, với trọng tâm là tăng cường tính kết nối của tiểu vùng, hợp tác cùng phát triển giữa các nước thuộc tiểu vùng Mekong với Nhật Bản, đồng thời nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an ninh con người cũng như tính bền vững của môi trường.

    Tại hội nghị Cấp cao Mekong -Nhật Bản lần thứ 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có phát biểu quan trọng về phương hướng hợp tác cũng như nêu các ưu tiên của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong- Nhật Bản, trong đó có vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

    Nhằm tăng cường hơn nữa kết nối trong khu vực Mekong, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ nêu một số sáng kiến mới, nhất là phát triển hệ thống vận tải đa phương thức để tận dụng mạng lưới sông ngòi, kết hợp và hỗ trợ cho vận tải đường bộ và đường biển.

    Sáng kiến này sẽ đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho khu vực. Không chỉ sẽ khai thác hiệu quả hơn hệ thống đường bộ, hành lang giao thông và giảm tải các trục giao thông chính sáng kiến này còn tạo thuận lợi cho du lịch, lưu thông thương mại hàng hoá nhờ cắt giảm chi phí và thời gian vận tải, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thông qua cắt giảm khí thải giao thông…

    Ngay từ ngày đầu hình thành cơ chế hợp tác Mekong– Nhật Bản năm 2007, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực với nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy cơ chế hợp tác này. Gần 6 năm qua, nhiều dự án quan trọng nằm trong khuôn khổ hợp tác Mekong– Nhật Bản đã được triển khai tại nước ta.

    Điển hình như: dự án xây dựng Cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng theo mô hình thí điểm hợp tác công-tư; dự án xây dựng Trung tâm đào tạo nghề Mekong- Nhật Bản; dự án thành lập Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng tại Việt Nam; dự án Hợp tác khu vực về Quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan khu vực Mekong; xây dựng một số tuyến đường cao tốc…Việt Nam cũng đã cử nhiều cán bộ trẻ tham dự các chương trình giao lưu nhân dân tại Nhật Bản, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với Nhật Bản và các nước Mekong khác.

    Có thể thấy rằng: Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị Cấp cao Mekong -Nhật bản lần thứ 4 không chỉ tiếp tục đóng góp tích cực các sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong và Nhật Bản mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và trong cơ chế hợp tác này.

    Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Chính phủ Nhật Bản, các tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn của Nhật Bản nhằm tăng cường sự hiểu biết và đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

    Thành Chung/VOVTV
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  3. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    yui_9x (24-04-2012)

  4. #3
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [19.04.2012] Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo tham dự Hội nghị Mekong – Nhật Bản

    (Chinhphu.vn) – Chiều tối 19/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Đại biểu Việt Nam đã tới Tokyo theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ tư được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 20 – 21/4.


    Đại diện Ban tổ chức Hội nghị, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản... đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh VGP/Nhật Bắc

    Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Đại biểu Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Haneda, Tokyo có Đại diện Ban tổ chức Hội nghị; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản;…

    Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko, Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 20 – 21/4.

    Hội nghị Cấp cao lần này khẳng định quyết tâm của các nước Mekong và Nhật Bản trong việc thúc đẩy hợp tác Mekong – Nhật Bản vì sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

    Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Mekong – Nhật Bản, khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và trong hợp tác Mekong – Nhật Bản, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước tiểu vùng Mekong; đồng thời tăng cường mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa 2 nước.

    Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu về các phương hướng hợp tác Mekong – Nhật Bản giai đoạn tới cũng như nêu các ưu tiên của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong – Nhật Bản, trong đó có vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

    Theo dự kiến, Hội nghị sẽ tập trung vào những nội dung lớn như kiểm điểm lại việc thực hiện Chương trình hành động 63, Sáng kiến hợp tác kinh tế-công nghiệp và Sáng kiến thập kỷ Mekong xanh. Đồng thời thảo luận các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác Mekong – Nhật Bản cho giai đoạn 2013 – 2015.

    Tại Hội nghị Cấp cao lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thông qua Chiến lược Tokyo làm nền tảng cho hợp tác Mekong – Nhật bản giai đoạn mới với trọng tâm là thúc đẩy tính kết nối của tiểu vùng Mekong, hợp tác cùng phát triển giữa các nước Mekong và Nhật Bản, hợp tác bảo đảm an ninh con người và bảo vệ môi trường.

    Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

    Trong thời gian làm việc tại Tokyo, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko; tham dự một số hoạt động do Hoàng gia Nhật Bản tổ chức; tiếp xúc với đại diện Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI); tiếp lãnh đạo một số tổ chức và lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản;…

    Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tháp tùng Đoàn sẽ cập nhật thông tin về các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

    Nguyễn Hoàng
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  5. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [20.04.2012] Thủ tướng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama

    Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 4, sáng 20/4 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ngài Yukio Hatoyama, cựu Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

    Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tình cảm mà ông Hatoyama và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam dành cho Việt Nam cũng như những đóng góp quý báu của Liên minh đối với việc vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu song quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ.

    Cảm ơn Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên ODA cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Nhật Bản tiếp tục đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

    Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, hai bên tiếp tục tập trung thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác như: đầu tư hạ tầng, năng lượng, khai thác đất hiếm, môi trường, văn hóa, tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương giữa hai nước, chuyển giao công nghệ cao và công nghệ phụ trợ cho Việt Nam…

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với uy tín của mình, cựu Thủ tướng Hatoyama và Liên minh sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

    Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Nhật Bản và dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 4, ông Hatoyama đánh giá cao tình cảm hữu nghị, sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản trong trận động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật Bản vừa qua.

    Bày tỏ ấn tượng trước mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, cựu Thủ tướng Hatoyama khẳng định Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam sẽ tích cực vận động Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản tăng viện trợ ODA cho Việt Nam trong đầu tư hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam…

    Với sự nỗ lực của cả hai bên, ông Hatoyama tin tưởng quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất là việc thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án lớn mà hai bên đã thỏa thuận như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, xây dựng khu công nghệ cao, các chương trình hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa, y tế…

    Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các buổi tiếp ông Hiroshi Watanabe-Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản (JBIC), ông Tadashi Okamura-Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), ông Ken Matsuzawa-Chủ tịch Tổ chức Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC) và ông Akihiko Tanaka-Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)./.

    (TTXVN)
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  6. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [22.04.2012] Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản: Việt Nam đưa ra sáng kiến phát triển hệ thống vận tải đa phương thức

    Đại diện cho Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra sáng kiến phát triển hệ thống vận tải đa phương thức nhằm tăng cường kết nối giữa các hành lang kinh tế trong khu vực tiểu vùng Mekong; tạo thuận lợi cho du lịch, lưu thông thương mại hàng hoá nhờ cắt giảm chi phí và thời gian vận tải; góp phần bảo vệ môi trường thông qua cắt giảm khí thải giao thông. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của hội nghị và sẽ được thực hiện từng bước.

    Ngày 21/4, Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 4 đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng người đứng đầu Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan đã tập trung thảo luận và thông qua Chiến lược Tokyo, cùng phương hướng và nhiều biện pháp chiến lược nhằm tăng cường hiệu quả mối “Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng chung” giữa các nước Mekong và Nhật Bản.

    600 tỷ yên hỗ trợ các nước Mekong

    Đây là khoản hỗ trợ dành cho các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong trong giai đoạn 2013-2015 mà Nhật Bản đã đưa ra trong hội nghị. Thái Lan cũng cam kết khoản hỗ trợ trị giá 883 triệu yên cho các nước Mekong. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã đề xuất 57 dự án với 2.300 tỷ yên, chủ yếu liên quan đến phát triển hạ tầng ở khu vực Mekong, trong đó có tới 26 dự án triển khai tại Việt Nam.

    Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tập trung kiểm điểm quá trình triển khai các chương trình, dự án thuộc Chương trình hành động 63 điểm; sáng kiến hợp tác kinh tế-công nghiệp và sáng kiến thập kỷ Mekong xanh, cũng như thảo luận và thông qua Chiến lược Tokyo giai đoạn 2013-2015, thay thế Tuyên bố Tokyo tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ nhất cách đây 4 năm. Theo đó, các nhà lãnh đạo đã xác định 3 trụ cột hợp tác mới của “Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng chung” giữa các nước Mekong và Nhật Bản giai đoạn 2013 – 2015.

    Riêng về vấn đề biển Đông, các nước Mekong và Nhật Bản nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải tại biển Đông là nguyện vọng và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực; khẳng định rằng các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp ở biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình, trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC và thúc đẩy việc sớm xây dựng COC.

    Sáng kiến của Việt Nam

    Đại diện cho Việt Nam phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định ủng hộ của Việt Nam đối với hợp tác Mekong – Nhật Bản cũng như vai trò của cơ chế này đối với sự thịnh vượng, ổn định và phát triển bền vững của khu vực Mekong nói riêng và Đông Á nói chung.

    Về định hướng hợp tác trong tương lai, Thủ tướng cũng nhấn mạnh hợp tác giai đoạn tới cần ưu tiên hơn nữa cho các hoạt động cụ thể hỗ trợ các nước ứng phó với lũ lụt, thiên tai, xâm nhập mặn, bảm đảm an ninh lương thực và quan trọng hơn cả là tìm ra giải pháp lâu dài cho việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Ưu tiên trước mắt là nghiên cứu đánh giá một cách khoa học, tổng thể và hệ thống về các tác động đến môi trường và nguồn nước của việc khai thác, sử dụng nguồn nước sông Mekong, trong đó có tác động của thủy điện trên dòng chính.


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

    Thủ tướng cũng đưa ra sáng kiến phát triển hệ thống vận tải đa phương thức nhằm tăng cường kết nối giữa các hành lang kinh tế trong khu vực tiểu vùng Mekong; tạo thuận lợi cho du lịch, lưu thông thương mại hàng hoá nhờ cắt giảm chi phí và thời gian vận tải; góp phần bảo vệ môi trường thông qua cắt giảm khí thải giao thông. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của hội nghị và sẽ được thực hiện từng bước.

    Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo đã họp báo thông báo về kết quả của hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định kết quả nổi bật của Hội nghị lần này là việc thông qua Chiến lược Tokyo, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của mối “Quan hệ đối tác vì tương lai thịnh vượng chung” giữa các nước Mekong và Nhật Bản với ba hướng hợp tác chính. Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn của mình cũng như những người đứng đầu chính phủ các nước Mekong rằng, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ góp sức cùng với Chính phủ các nước Mekong tăng cường hợp tác, phát triển kinh tế cũng như tham gia tích cực Kế hoạch triển khai Chiến lược Tokyo thúc đẩy hợp tác Mekong - Nhật Bản…

    Việt Nam đề nghị các nước liên quan thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của Phiên họp Hội đồng Uỷ hội sông Mekong quốc tế tại Xiêm Riệp và Thỏa thuận tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4

    Ngày 21/4, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 4, các nhà lãnh đạo có trao đổi về việc sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang cho biết: Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo rất quan tâm và trao đổi kỹ về vấn đề quản lý và sử dụng nguồn nước sông Mekong. Hội nghị đã thông qua Chiến lược Tokyo, trong đó ghi rõ cần tiến hành các biện pháp và hành động cụ thể để nghiên cứu việc quản lý và phát triển bền vững sông Mekong, trong đó có tác động của đập thủy điện trên dòng chính. Theo tinh thần đó, Việt Nam đề nghị các nước liên quan thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) tại Xiêm Riệp, tháng 12/2011 và thỏa thuận của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần này.

    PV


    Ngày 21/4, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Nhật Bản trong năm tài khóa 2011 đã cam kết dành cho Việt Nam khoản ODA lớn nhất từ trước tới nay, mặc dù phía Nhật Bản đang phải tập trung nguồn lực để tái thiết đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh; khuyến khích các công ty Nhật Bản tham gia các dự án cơ sở hạ tầng thông qua phương thức đối tác công tư (PPP); đồng thời đề nghị Nhật Bản tiếp tục giúp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ, tích cực phối hợp để sớm có thể triển khai các khu công nghiệp chuyên sâu tại Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Thủ tướng Noda đề nghị 2 bên hợp tác thúc đẩy các dự án thành phố khoa học và đô thị sinh thái tại Việt Nam cũng như việc Nhật Bản tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda khẳng định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhật Bản đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ ODA giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội… Bên cạnh đó, Thủ tướng Yoshihiko Noda còn bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc đảm bảo tự do thương mại, an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông, giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

    PV

    H.Chi
    thay đổi nội dung bởi: nic-chan, 23-04-2012 lúc 10:11 PM
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  7. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    yui_9x (24-04-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-04-2012, 01:05 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-04-2012, 10:30 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-04-2012, 03:50 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-04-2012, 03:22 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2012, 12:55 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •