Tận dụng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp của Nhật Bản đang mở rộng cánh cửa kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.


Công ty NSK Ecomark (Nhật Bản), chủ đầu tư dự án trị giá 125.000 USD tại Khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Long An) trong lĩnh vực may mặc đang có kế hoạch mở cơ sở đào tạo nghề tại chỗ để chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh.
Công ty cũng có ý định gọi thêm nhà đầu tư Nhật Bản trong cùng lĩnh vực đầu tư vào Long Hậu, cùng tạo chuỗi giá trị cho sản phẩm.

Sẽ không có gì đặc biệt nếu NSK Ecomark không là một trong những điển hình thành công phát triển dựa trên sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Tokyo. Từ ý tưởng kinh doanh công nghệ in ép nhiệt trên trang phục thể thao và ứng dụng trong các lĩnh vực khác, NSK Ecomark đã được Trung tâm hỗ trợ cấp bằng sáng chế, thương mại hoá ý tưởng, tiến hành đầu tư tại Việt Nam và tới đây là mở rộng hoạt động.

Chưa đề cập đến khoản kinh phí lớn từ ngân sách dành cho các quỹ (khoảng 400 triệu USD) của Trung tâm Tokyo dành để hỗ trợ DN khởi nghiệp, phát triển, thì những hoạt động khai thác thị trường nước ngoài mà Trung tâm này dành cho DN Nhật Bản đang được cho là cơ hội để Việt Nam đặt kết nối, mở rộng thêm cánh cửa kêu gọi DN Nhật Bản, nhất là khi đa phần DNNVV của Nhật Bản hoạt động trong các ngành công nghiệp hỗ trợ mà Việt Nam đang nhắm tới.

Ông Takao Yamauchi, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Tokyo cho biết, mỗi năm 3 lần, Trung tâm tổ chức hội thảo khai thác thị trường với các thị trường châu Á cho các DN của Nhật.

Không những thế, theo ông Takao Suzuki, Chủ tịch Cơ quan hỗ trợ DNNVV và đổi mới vùng (SMRJ) thuộc Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Việt Nam đang dần trở thành thị trường thứ 2 được DN Nhật Bản quan tâm (sau Trung Quốc), thế chân cho Thái Lan sau những thiệt hại mà DN Nhật Bản gặp phải do lũ lụt nặng nề năm vừa qua. “SMRJ với nguồn kinh phí hàng năm lên tới 21 tỷ Yên (khoảng 262 triệu USD) cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ DNNVV Nhật Bản, đang có kế hoạch thúc đẩy đầu tư sang Việt Nam”, ông Takao Suzuki nói trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông tại Nhật Bản nhân chuyến công tác tìm hiểu mô hình hỗ trợ DNNVV Nhật Bản, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về xúc tiến và hỗ trợ DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Tadaaki Udo, Giám đốc điều hành, bộ phận doanh nghiệp siêu nhỏ và cá thể của Tập đoàn Tài chính Nhật Bản (JFC-Micro) cũng cho biết, sẽ hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ thông tin trong phát triển DNNVV, hỗ trợ thu xếp các chuyến làm việc của DN hai bên để tìm kiếm cơ hội, đối tác đầu tư.

Tuy nhiên, thách thức lớn trong khai thác cơ hội này từ phía Việt Nam không hề nhỏ. So sánh quy mô hoạt động của các tổ chức hỗ trợ DN Nhật Bản và Việt Nam cho thấy, vẫn có khoảng cách khá xa để thực sự khớp nối. Chỉ riêng SMRJ đã có 800 nhân viên, 9 chi nhánh và 9 trung tâm đào tạo trên khắp nước Nhật và mạng lưới ở nhiều nước; Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Tokyo cũng có tới trên 200 nhân viên, phủ rộng hoạt động từ khởi sự đến phát triển, mở rộng và tái cấu trúc DN cũng như hỗ trợ tìm kiếm, kết nối cơ hội kinh doanh ở nước ngoài.

Trong khi đó, ở Việt Nam, các tổ chức hỗ trợ DN đều ở quy mô nhỏ, cả về số cán bộ cũng như tầm hoạt động. Hơn thế, yêu cầu về các khoản tài chính lớn cũng là trở ngại trong các hoạt động hỗ trợ DN Việt Nam.

Tuy vậy, để không bỏ lỡ cơ hội, theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, Việt Nam sẽ tận dụng tốt mạng lưới của các tổ chức hỗ trợ DN của Nhật Bản. “Đơn cử, khi kế hoạch hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và JFC được triển khai, với khối lượng khách hàng lớn, JFC sẽ là kênh kêu gọi DN Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thuận lợi”, ông Đông phân tích và cho biết SMRJ hay JFC đều cam kết hỗ trơ, khuyến khích DN Nhật Bản hợp tác với DN Việt Nam trong kinh doanh và chuyển giao công nghệ…

Đặc biệt, trong cuộc gặp với ông Hirota Koki, Trưởng bộ phận Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Thứ trưởng Đông đề xuất ý tưởng thiết lập mô hình một cửa tại địa phương để cung cấp các thông tin hữu ích cho các tổ chức hỗ trợ DN của Nhật Bản, tạo điều kiện thuận lợi cho DN Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Khánh An