Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một khủng khoảng thiếu năng lượng một năm sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần. Cho đến nay, chỉ còn nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa và một nhà máy khác ở miền Bắc Nhật Bản vẫn còn hoạt động. Vẫn còn nhiều ẩn số trước toan tính hiện nay của các quan chức Nhật Bản về việc đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân ở quốc gia này.


Sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tháng 3/2011, Nhật Bản quyết định từng bước tạm dừng các nhà máy điện hạt nhân để bảo trì cho đến khi có thể đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra động đất và sóng thần.

Hiện tại, chỉ có 2 trong số 54 nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản đang hoạt động, nhưng vào cuối tháng tới, 2 nhà máy này cũng sẽ ngừng hoạt động. Điều này có thể khiến Nhật Bản đứng trước một cuộc khủng khoảng thiếu năng lượng trầm trọng.


Thảm họa Fukushima đã khiến Nhật Bản phải thay đổi kế hoạch phát triển điện hạt nhân

Kế hoạch điện hạt nhân hóa bị ‘phá sản’


Trước khi xảy ra thảm họa, sản lượng điện hạt nhân của Nhật Bản chỉ đứng sau Pháp và Mỹ. Nhật Bản cũng tự hào là quốc gia có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa ở Niigata.


Để có đủ năng lượng cho nền kinh tế trong tương lai và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Nhật Bản từng đưa ra kế hoạch nâng tỷ lệ điện hạt nhân trong sản lượng điện quốc gia từ 30% năm 2011 lên 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2030.

Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng đó đã bắt đầu ‘phá sản’ sau thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 11/3/2011.

Sau sự cố Fukushima, chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 13 tỷ USD cho những nỗ lực khử phóng xạ và đóng cửa vĩnh viễn nhà máy điện hạt nhân này. Ngoài ra, nước này cũng tuyên bố sẽ tạm thời đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân còn lại và phát hiện các nguồn năng lượng tái tạo để thay thế.

Cho đến nay, chỉ còn nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa và một nhà máy khác ở miền Bắc Nhật Bản vẫn còn hoạt động. Sau khi hai nhà máy này được đóng cửa theo kế hoạch vào cuối tháng 4 tới, các quan chức Nhật Bản mong muốn sẽ đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân.

Nhật Bản trước khủng hoảng thiếu điện


Không có nguồn nhiên liệu hóa thạch để thay thế năng lượng hạt nhân, Nhật Bản đang phụ thuộc chủ yếu vào dầu và khí gas tự nhiên nhập khẩu. Tuy nhiên, gần 70% lượng dầu nhập khẩu của quốc đảo này được vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz của Iran. Nếu cuộc xung đột của Iran với phương Tây căng thẳng hơn, Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trong việc vận chuyển dầu.

Theo National Geographic, điều này khiến Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng vào mùa hè khi sản lượng điện tiêu thụ được dự đoán tăng khoảng 15%, trong khi, các nhà điện hạt nhân chiếm 1/3 sản lượng điện của quốc gia này trước khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần.

Mùa hè năm ngoái, Nhật Bản cũng đối mặt với tình trạng thiếu điện và chính phủ nước này đã phải kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện bằng cách tắt điều hòa ở công sở, kêu gọi người dân để điều hòa nhiệt độ ở mức 28°C. Các công ty cũng được yêu cầu thay đổi giờ làm sớm hơn hay chuyển vào ngày cuối tuần, hạn chế sử dụng thang máy,...

Cho đến nay, chỉ còn nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa và một nhà máy khác ở miền Bắc Nhật Bản vẫn còn hoạt động. Nhưng vẫn còn nhiều ẩn số trước toan tính hiện nay của các quan chức Nhật Bản về việc đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân ở quốc gia nghèo nàn nhiên liệu và nhu cầu cực lớn về điện năng này.

Hà Hương