Không phải vô cớ mà trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Tokyo lại bỏ ra số tiền 10,3 tỷ USD để gom trái phiếu Chính phủ Trung Quốc...
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi hôm qua cho biết, Tokyo đã được phép mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc. Theo thỏa thuận hai bên đạt được, Trung Quốc đồng ý bán cho Nhật Bản lượng trái phiếu Chính phủ trị giá 65 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,3 tỷ USD.
Tokyo đã đề nghị được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Trung Quốc sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda và người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo đạt thỏa thuận hồi năm ngoái về việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính quốc tế.
Ông Azumi cho rằng, quy mô khoản đầu tư trái phiếu trên là “phù hợp” nếu xét đến mục đích đầu tư nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương.
Cũng theo quan chức này, Nhật Bản sẽ không sử dụng tất cả “hạn ngạch” được phép mua ngay từ đầu mà sẽ bắt đầu với việc mua một lượng nhỏ trái phiếu. Theo ông, sẽ cần vài tháng để Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị cho việc mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc và thời gian thực hiện phụ thuộc vào các điều kiện thị trường.
Việc Nhật Bản đổ tiền gom trái phiếu Chính phủ Trung Quốc cho thấy sự cẩn trọng trước diễn biến cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu. Ảnh: Globe and Mail.
Trung Quốc kiểm soát dòng vốn đầu vào và chỉ cho phép một số nước nhất định đầu tư với số lượng hạn chế vào lĩnh vực nợ công của nước này.
Ông này còn nhấn mạnh, việc Trung Quốc và Nhật Bản thu mua trái phiếu Chính phủ của nhau sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Thời gian qua, Trung Quốc mua vào rất nhiều trái phiếu Chính phủ của Nhật Bản.
Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, việc hai nền kinh tế số 2 và số 3 thế giới tăng mua nợ của nhau để đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối cho thấy Nhật Bản và Trung Quốc đang cẩn trọng trước diễn biến cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu. Nhật Bản, Trung Quốc là hai chủ nợ hàng đầu của kinh tế Mỹ.
Mặt khác, theo các nhà phân tích, việc Nhật Bản tuyên bố mua trái phiếu Trung Quốc là nhằm chứng tỏ thiện chí tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính giữa hai quốc gia, vốn là những đối tác thương mại quan trọng.
Các chuyên gia Nhật Bản và Trung Quốc cũng cho rằng, Nhật Bản muốn cho thấy là họ ủng hộ sự tăng trưởng của Trung Quốc. Ngược lại, nếu Trung Quốc đạt được sự ủng hộ này thì coi như Bắc Kinh đã có được một phiếu tín nhiệm cho nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của họ.
Tuy nhiên, một nhà kinh tế học Trung Quốc làm việc tại Viện Moody của Australia cho rằng, việc Nhật Bản mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc mang ý nghĩa biểu tượng lớn vì Trung Quốc đang tìm cách khuyến khích quốc tế sử dụng đồng nhân dân tệ.
Chuyên gia này cho rằng, Nhật Bản sẽ không vội đổ nhiều tiền ra để mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc như mức đã mua trái phiếu Chính phủ Mỹ vì kinh tế Trung Quốc trong tương lai vẫn còn nhiều rủi ro và đồng nhân dân tệ hiện chưa giành được vị trí chủ chốt trong giỏ tiền tệ chính của thế giới.
Dẫu vậy, việc sử dụng trực tiếp đồng tiền của hai quốc gia cho phép các doanh nghiệp giữa hai nước giảm thiểu được chi phí và dự phòng những bất ổn do sự dao động của USD.
Bích Diệp (tổng hợp)
Bookmarks