Chính phủ Nhật Bản ngày 2/3 quyết định bỏ thuật ngữ "chiếm đóng bất hợp pháp" khi nói về Nam Kuril - quần đảo tranh chấp với Nga.


Nhật báo Sankei của Nhật Bản cho hay, theo yêu cầu của nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chính phủ nước này quyết định thay thuật ngữ “chiếm đóng bất hợp pháp” bằng ngôn từ nhẹ nhàng hơn là "chiếm giữ thiếu cơ sở pháp lý" đối với Nga.

Quyết định trên cho thấy Nhật Bản đang có xu hướng giảm nhẹ lập trường trong vấn đề tranh chấp đảo với Nga vốn kéo dài nhiều thập kỷ qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Matxcơva sẽ xem xét động thái của Nhật Bản.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này với Nhật Bản trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi.

Quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản gồm 4 đảo nhỏ. Nhật Bản và Nga tranh chấp chủ quyền quần đảo này kể từ cuối Thế chiến thứ 2. Đây chính là nguyên nhân từng khiến 2 bên chưa ký kết hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh.

Năm ngoái, chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến quần đảo tranh chấp đã làm dấy lên căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước. Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là ông Naoto Kan coi chuyến thăm cử ông Medvedev là “không thể tha thứ được”.

Nguồn RIA Novosti/DVT